Các băng nhóm lừa đảo, bảo kê thách thức dư luận và pháp luật

(PL)- Ngày 5-11, trong một ngày rưỡi thảo luận tại Quốc hội, dù đồng tình với đánh giá của Chính phủ về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật tội phạm nhưng nhiều đại biểu (ĐB) lại bày tỏ lo lắng về nhiều loại tội phạm gần đây có mức độ “kinh khủng” hơn trước.

ĐB Đinh Duy Vượt (Gia Lai) cho rằng: Môi trường trật tự, an toàn xã hội diễn biến phức tạp, rất đáng lo ngại, bất an. ĐB Vượt đề cập vụ Công ty Alibaba lừa đảo hàng ngàn người, số tiền thiệt hại hàng ngàn tỉ đồng. Hay vụ khởi tố ông Lê Thanh Thản tội lừa dối khách hàng. Ông Vượt nhận định: “Bất động sản đang là môi trường cho lừa đảo hoành hành mạnh nhất, hình thành nên các băng nhóm lừa đảo có tổ chức, chiếm đoạt tài sản gây nhiều hậu quả, hệ lụy cho kinh tế và trật tự xã hội”.

Đề cập tình trạng móc nối, bảo kê, băng nhóm tội phạm khiến “người bị hại kêu trời nhưng không thấu”, ĐB Vượt nói: “Thực trạng này đã và đang gây ra sự bức xúc, phẫn nộ song các băng nhóm lừa đảo, kẻ bảo kê vẫn trơ trơ, thách thức dư luận và pháp luật. Nhiều cử tri cho rằng đây là mảng đen trong trật tự xã hội đang gây rất nhiều nhức nhối và bức xúc trong nhân dân”.

Hầu hết các ĐB đều chỉ ra những biểu hiện mới và cũ của tình trạng vi phạm pháp luật, các loại tội phạm và đề nghị Chính phủ phải có giải pháp.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã tiếp thu các ý kiến phát biểu, thảo luận và ý kiến đánh giá của các vị ĐB Quốc hội. “Đây là những ý kiến rất tâm huyết, trách nhiệm, đầy tính chia sẻ, động viên để Chính phủ nói chung và Bộ Công an nói riêng nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong thời gian tới” - Bộ trưởng Tô Lâm nói.

Bộ trưởng Tô Lâm thông tin, hiện nổi lên các loại tội phạm và tệ nạn ma túy, nhất là tội phạm ma túy xuyên quốc gia; tổ chức đưa người ra nước ngoài trái phép; tội phạm vi phạm pháp luật trên lĩnh vực đất đai, môi trường, nhất là vấn đề làm ô nhiễm nguồn nước...

Vụ nước bẩn Hà Nội: Xin lỗi là do sức ép

ĐB Trần Thị Dung (Điện Biên) nhắc đến những vi phạm pháp luật trong lĩnh vực môi trường. Như vụ hỏa hoạn tại Nhà máy Bóng đèn, Phích nước Rạng Đông, 10 ngày sau khi vụ việc xảy ra thì Công ty Rạng Đông mới xin lỗi sau khi có công bố của cơ quan chức năng. Vụ việc nguồn nước sạch cung cấp cho hơn 250.000 hộ dân thủ đô bị nhiễm dầu thải thì sau hơn hai tuần xảy ra sự cố Công ty cổ phần Nước sạch Sông Đà mới đưa ra lời xin lỗi mong được lượng thứ. “Các chuyên gia nhận định Công ty Nước sạch Sông Đà xin lỗi người dân đơn thuần do chịu sức ép của dư luận, chứ không thực sự nhận trách nhiệm và không có ý nghĩa về mặt pháp lý” - ĐB Dung nói. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.