'Các án khác không trả đi trả lại mà án tham nhũng lại trả đi trả lại'

(PLO)- Sáng 27-12, đoàn kiểm tra số 4 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do ông Nguyễn Hòa Bình - Viện trưởng VKSND Tối cao dẫn đầu đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu.

'Các án khác không trả đi trả lại mà án tham nhũng lại trả đi trả lại' ảnh 1 

Buổi làm việc nhằm thông qua dự thảo kết luận kiểm tra, giám sát việc thanh tra, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng và xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng nghiêm trọng từ 1-1-2011 đến 30-6-2014 tại tỉnh. Dự thảo này được đưa ra sau thời gian hơn một tháng đoàn tiến hành làm việc với các cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Theo dự thảo, trong quá trình đoàn kiểm tra, Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan đều nghiêm túc phối hợp, thực hiện, tạo điều kiện tốt. Tỉnh ủy có quan tâm, đôn đốc chỉ đạo xử lý các vụ việc án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp tại địa phương, thu hồi được số lượng nhất định tài sản nhà nước bị thất thoát.

Cụ thể đối với từng ngành, thanh tra đã tiến hành hơn 2300 cuộc thanh tra, trong đó có 25 cuộc do thanh tra tỉnh thực hiện. Qua thanh tra phát hiện nhiều vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Thanh tra tập trung vào nhiều lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực. Trong số đó đã chuyển một vụ có dấu hiệu tham nhũng đến cơ quan điều tra. 

Tuy nhiên, tỷ lệ phát hiện án tham nhũng qua các vụ việc thanh tra như vậy còn ít, số tiền sai phạm thu hồi về chưa cao, việc kiến nghị xử lý người đứng đầu nơi để xảy ra tham nhũng có thực hiện nhưng còn hạn chế. Việc xử lý tin báo, tố giác tội phạm liên quan đến tham nhũng còn kéo dài. 

Một số vụ án tham nhũng tuy không lớn nhưng quá trình xử lý, điều tra truy tố xét xử còn kéo dài và thường phải gia hạn điều tra, trả hồ sơ điều tra bổ sung. Cụ thể, Viện KSND tỉnh thụ lý, giải quyết sáu vụ nhưng hai vụ trả hồ sơ từ hai đến ba lần. Ngoài ra, đối với các vụ án tham nhũng khi xét xử tòa áp dụng hình phạt đối với bị cáo còn chưa thực sự nghiêm minh, chưa bảo đảm được tính răn đe, phòng ngừa còn cho bị cáo hưởng án treo và miễn trách nhiệm đối với bị cáo phạm tội tham ô…

Qua công tác kiểm tra, đoàn công tác kiến nghị với Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng thống nhất đường lối xử lý đối với một số vụ án được dư luận quan tâm, đảm bảo đúng pháp luật. Đồng thời xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị  để xảy ra tham nhũng; kiểm điểm xử lý cơ quan và cá nhân tiến hành tố tụng có vi phạm (nếu có). 

Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Hòa Bình cũng lưu ý các cơ quan thanh tra, điều tra, kiểm soát, tòa án cần khắc phục những tồn đọng, hạn chế như đã nêu trong dự thảo kết luận. Ngoài ra, Tỉnh ủy cũng sớm hoàn tất hồ sơ gửi Ban Chỉ đạo TW, trình ban hành kết luận chính thức. 

Ông Bình cũng nhấn mạnh: “Qua kiểm tra thấy, công tác thanh tra rất nhiều nhưng phát hiện vụ việc chuyển cơ quan điều tra rất ít. Ngoài ra, việc giải quyết các vụ án có những vụ trả đi trả lại, kéo dài nhiều năm. Các án khác không trả đi trả lại mà án tham nhũng lại trả đi trả lại. Việc này tạo cho người dân có một dấu hỏi lớn. Tội tham nhũng rất nhạy cảm, nếu án nhỏ dần thì sẽ làm niềm tin của người dân vào công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng của Đảng giảm dần. Tôi không nói các đồng chí xử đúng hay xử sai nhưng người dân sẽ đặt vấn đề khi các đồng chí đình chỉ nhiều thế, miễn nhiều thế và treo nhiều thế”.  

 

 Kiến nghị xử lý triệt để các vụ tham nhũng kéo dài 

Vụ Nguyễn Đức Trung- bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ kéo dài ba năm chưa xét xử xong; 

Vụ Nguyễn Thế Tiến bị CQĐT bị khởi tố về tội cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng; 

Vụ việc sai phạm xảy ra tại công ty liên doanh TNHH Sungeiway-Đại Dương;

Vụ giao đất, cho thuê đất tại dự án TTTM Kim Long, huyện Châu Đức; 

Vụ thu hồi tiền thuế đất, giao đất cho năm đơn vị xảy ra tại TP.Vũng Tàu; 

Vụ việc xảy ra tại công ty TNHH Khai thác và Kinh doanh VLXD Phú Mỹ, huyện Tân Thành; 

Vụ việc sai phạm xảy ra tại dự án neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Bến Lội- Bình Châu (huyện Xuyên Mộc).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.