Cả phường 'đóng băng' về giấy phép xây dựng có thời hạn

(PLO)- Nhiều hộ dân không được cấp phép xây dựng có thời hạn do bị vướng Quyết định 27 của UBND TP và Luật Xây dựng.

Đây là khó khăn mà UBND quận Bình Thạnh đang gặp phải, được Chủ tịch UBND quận Hoàng Song Hà kiến nghị trong cuộc họp báo cáo kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2017 của quận với Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Văn Khoa, chiều 9-2.

Báo cáo với Phó Chủ tịch UBND TP, ông Hoàng Song Hà cho biết theo Quyết định 27 của UBND TP quy định một số chi tiết về cấp phép xây dựng trên địa bàn TP.HCM thì đối tượng được cấp phép xây dựng có thời hạn gồm: Nhà ở riêng lẻ hiện hữu nằm trong khu vực không phù hợp với chức năng sử dụng đất theo đồ án quy hoạch phân khu hay theo đồ án thiết kế đô thị tỉ lệ 1/2.000 đã được phê duyệt; khu vực không còn phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500, thiết kế đô thị; có một phần hoặc toàn bộ diện tích nằm trong vi phạm quy hoạch lộ giới mở rộng của các tuyến đường, hẻm…

Phó Chủ tịch UBND TP Lê Văn Khoa đề nghị dự thảo quy định thay thế Quyết định 27 phải hoàn thành vào cuối tháng 3. Ảnh: LÊ THOA

Tuy nhiên, sau đó Luật Xây dựng 2014 quy định về điều kiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn: Đối với nhà ở riêng lẻ phải đáp ứng điều kiện “Thuộc khu vực có quy hoạch phân khu xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố nhưng chưa thực hiện và chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền” cũng như đáp ứng điều kiện “Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy định sử dụng đất được phê duyệt”.

Do đặc thù quận Bình Thạnh là quy hoạch sử dụng đất được ban hành sau và dựa trên quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000, hầu hết các trường hợp nhà ở riêng lẻ thuộc khu vực không phù hợp với chức năng sử dụng đất là đất ở theo quy hoạch phân khu thì cũng không phù hợp mục đích sử dụng đất là đất ở theo quy định sử dụng đất phê duyệt. Vì vậy không đủ điều kiện cấp phép xây dựng có thời hạn theo Luật xây dựng.

Như vậy, đối với các trường hợp nêu trên, mặc dù người dân đã được công nhận quyền sử dụng đất hợp pháp tại giấy chứng nhận là đất ở, đồng thời cơ quan nhà nước chưa có kế hoạch sử dụng đất để thực hiện quy hoạch nhưng theo quy định chủ đầu tư vẫn không được cấp phép xây dựng.

“Đây là vấn đề khó của quận Bình Thạnh, có trường hợp hai nhà kế nhau, một nhà xin trước thì được cấp phép xây dựng nhưng năm nay nhà kế bên xin thì không cho. Thậm chí nguyên một phường trên địa bàn quận, gần như toàn bộ hộ dân bị đóng băng về cấp phép xây dựng có thời hạn” - ông Hà trăn trở.

Về vấn đề này, ông Trần Trọng Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng TP, thừa nhận: “Đây đúng là vướng mắc của các địa phương do quy định của Luật Xây dựng. Vì vậy, trước Tết Nguyên đán, Bộ Xây dựng đã có văn bản trả lời về vấn đề này. Trên cơ sở văn bản của Bộ thì Sở Xây dựng đã chủ động phối hợp với các quận/huyện hoàn chỉnh dự thảo thay thế Quyết định 27, trình Sở Tư pháp thẩm định rồi báo cáo UBND TP, khả năng sẽ được thông qua vào cuối tháng 2, đầu tháng 3-2017”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.