Cà Mau: Muốn ăn, uống ở hàng quán trong tỉnh phải xin phép chính quyền

(PLO)- Cà Mau nới lỏng giãn cách xã hội từ Chỉ thị 16 xuống Chỉ thị 15, cho vùng nông thôn được bán ăn, uống tại chỗ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Từ chiều tối qua, 6-9, sau khoảng 3 tiếng đồng hồ ban hành Quyết định nới lỏng giãn cách từ Chỉ thị 16 xuống Chỉ thị 15, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, ông Huỳnh Quốc Việt đã ký ban hành Quyết định số 1733/QĐ-UBND, sửa đổi, bổ sung một số nội dung ở Quyết định số 1731/QĐ-UBND, ký cùng ngày.

Sáng ngày 7-9, nhiều người đến UBND phường 5, TP Cà Mau xin giấy đi đường bị từ chối. Ảnh: người dân cung cấp

Theo đó, bổ sung nội dung toàn dân trong tỉnh đi chợ phải có giấy tờ do Chủ tịch cấp xã cấp, hai ngày được đi chợ một lần. Tổng hợp hai quyết định trên, Cà Mau nới lỏng giãn cách xuống thực hiện Chỉ thị 15 có chút thay đổi.

Đó là từ chỗ không cho bán ăn, uống phục vụ tại chỗ, nay cho phục vụ tại chỗ, tối đa 4 người một bàn. Tất cả các phường, thị trấn trong tỉnh vẫn phải bán mang về. Trong đó có quy định thêm 3 xã phải bán mang về.

Bổ sung nội dung người dân đi lại trong trường hợp cấp cứu hoặc khẩn cấp khác thì không phải xin phép. Quy định trước, ngoài đi chợ thì người dân phải xin phép khi đi lại trong trường hợp cấp thiết.

Người dân toàn tỉnh Cà Mau từ 0 giờ ngày 7-9 ra đường với mọi mục đích, kể cả uống cà phê, ăn sáng đều phải được chính quyền hoặc doanh nghiệp cấp giấy mới được đi, không thì bị phạt. 

Sửa đổi nội dung hoạt động giao nhận hàng hóa liên huyện. Ở Quyết định 1731, Chủ tịch tỉnh quy định tất cả xe tàu, cả xe hai bánh khi hoạt động giao nhận hàng hóa liên huyện phải xin phép Chủ tịch cấp huyện nơi đến. Nay sửa lại không phải tất cả, mà trừ các loại phương tiện xe tàu đã được cấp mã QR. Tức với phương tiện vận chuyển không được cấp mã QR, nếu hoạt động giao nhận hàng hóa liên huyện phải xin phép Chủ tịch cấp huyện nơi dự kiến đến. 

Sáng nay, sau khi nghe tỉnh đã nới lỏng giãn cách xã hội xuống Chỉ thị 15, hàng chục người dân đã đến UBND phường 5, TP Cà Mau để xin giấy đi đường. Tuy nhiên, cán bộ phường từ chối cấp và trả lời quy định mới này cũng "không có thay đổi gì hết". 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.