Cà Mau lập 3 mũi giáp công chống COVID-19, tiến tới nới lỏng giãn cách

(PLO) Với 3 mũi giáp công, Cà Mau hạ quyết tâm đưa xã hội trở lại trạng thái bình thường mới sau 20-8.

Chiều 17.8, ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau chủ trì họp trực tuyến để chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện phòng chống COVID-19, để sớm đưa Cà Mau trở lại trạng thái bình thường mới. 

Ông Hải xác định 5 ngày giãn cách lần này, từ 16 đến 20-8 là thời gian vàng để thực hiện việc xét nghiệm, tách F0, F1 ra khỏi cộng đồng; bố trí lực lượng canh giữ cửa ngõ ra vào tỉnh và củng cố hệ thống tổ chức chống COVID19 cộng đồng. 

Bí thư tỉnh ủy Cà Mau, người ngồi giữa, làm Trưởng ban chỉ đạo chống dịch COVID19 tỉnh này (Ảnh: TRẦN VŨ)

Ông chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phải triển khai thần tốc, có hiệu quả ba nhiệm vụ trên làm cơ sở để đưa Cà Mau trở lại trạng thái bình thường mới. 

"Sau khi trở lại trạng thái bình thường mới, ba mũi giáp công này tiếp tục duy trì và hoạt động ngày càng có hiệu quả hơn để thực sự đẩy lùi, ngăn chặn triệt để dịch COVID19"- ông Hải nói.

Tại cuộc họp, công an, bộ đội, biên phòng và bí thư các huyện cũng đã có các báo cáo và ý kiến về việc thực hiện ba mũi giáp công chống dịch. 

Theo đó, trong hai ngày qua, các huyện, TP trong tỉnh Cà Mau đã củng cố, lập mới tổng cộng 4.459 tổ COVID cộng đồng, với 14.233 thành viên. Với dân số khoảng 1,2 triệu dân, vậy mỗi thành viên tổ COVID cộng đồng ở Cà Mau sẽ theo dõi khoảng 80 nhân khẩu. 

Thành phố Cà Mau và các huyện đã đẩy mạnh xét nghiệm trong cộng đồng. Đến 16-8 đã xét nghiệm hơn 12.000 người và sẽ tiếp tục đẩy mạnh xét nghiệm trong những ngày tới. 

Thành phố Cà Mau cam kết trong 4 ngày tới sẽ hoàn tất xét nghiệm toàn bộ các phường nội ô.

Đại tá Phạm Thành Sỹ, giám đốc Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã lập 3 vòng kiểm soát. Ảnh: TRẦN VŨ

Đại tá Phạm Thành Sỹ, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã lập ba vòng kiểm soát các ngõ vào tỉnh, lực lượng cơ động và hệ thống công an khu vực. Với 3 vòng này, ông Sỹ tự tin kiểm soát được các vi phạm về phòng chống dịch, nhất là đối với người ngoài tỉnh vào địa bàn Cà Mau. 

Tại cuộc họp, đại diện Tỉnh ủy và UBND tỉnh cũng đã triển khai 2 Quyết định. Đó là thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 do ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban, Chủ tịch UBND tỉnh làm Phó ban thường trực. Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban chỉ đạo. 

Cà Mau cũng vừa lập Sở chỉ huy phòng chống dịch COVID19 do ông Huỳnh Quốc Việt, Chủ tịch tỉnh làm Chỉ huy trưởng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.