Cà Mau được lợi hơn 30 tỉ nhờ thay cách bán trạm nước

(PLO)- Nhờ chỉ đạo kịp thời của chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau - cho dừng lại việc bán tài sản theo phương thức chỉ định thay vì đấu giá, Cà Mau vừa đem lợi cho ngân sách hơn 30 tỉ đồng. 

Ngày 4-4, tin từ ông Dư Minh Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau, đơn vị được giao bán đấu giá trạm cấp nước huyện Năm Căn, cho hay đã bán đấu giá thành công trạm nước này với giá 41,5 tỉ đồng. Cuộc bán đấu giá vừa diễn ra trong buổi sáng cùng ngày.

Trước đó, năm 2016, cũng khối tài sản này đã suýt bị bán với giá chỉ hơn 8 tỉ đồng. Tính ra, việc bán đấu giá trạm cấp nước Năm Căn thay vì bán chỉ định đã đem lợi về cho ngân sách hơn 30 tỉ đồng.

Nhờ kịp thời thay đổi hình thức bán từ chỉ định sang đấu giá, Cà Mau đã làm lợi cho ngân sách hơn 30 tỉ đồng. Ảnh: TRẦN VŨ

Như chúng tôi đã từng phản ảnh, năm 2015, trong quá trình cổ phần hóa Công ty Cấp nước và môi trường đô thị Cà Mau, tỉnh Cà Mau có chủ trương xã hội hóa, tách ra bán toàn bộ hệ thống cấp nước tại huyện Năm Căn cho tư nhân. Thời điểm này, chủ tịch tỉnh Cà Mau là ông Phạm Thành Tươi đã chấp thuận bán theo hình thức chỉ định cho một doanh nghiệp ngành nước trên địa bàn, giá cả do hai bên thỏa thuận, trên cơ sở cùng thuê đơn vị thẩm định giá độc lập. 

Khi đó, xuất hiện hai mức giá từ hai đơn vị thẩm định giá khác nhau. Phía Công ty Cổ phần Cấp nước Cà Mau do ông Lý Hoàng Trung làm chủ tịch HĐQT, thuê thẩm định có giá hơn 19 tỉ đồng; phía doanh nghiệp, Công ty Thanh Nhàn cho thẩm định có giá chỉ hơn 6 tỉ đồng. UBND tỉnh Cà Mau lúc bấy giờ không phê duyệt giá hơn 19 tỉ đồng mà chỉ đạo hai bên thỏa thuận giá, trên cơ sở rà soát lại tài sản từ hai kết quả thẩm định giá nói trên. 

Tháng 3-2015, Công ty Thanh Nhàn đặt cọc 2 tỉ đồng trong lúc giá thỏa thuận khoảng hơn 8 tỉ đồng. 

Tháng 8-2015, một doanh nghiệp khác trên địa bàn Cà Mau có văn bản xin mua trạm nước Năm Căn với giá thẩm định của Nhà nước, tức hơn 19 tỉ đồng. Tuy nhiên, UBND tỉnh Cà Mau lúc này không chấp nhận tờ trình của doanh nhân này với lý do đã bán cho Công ty Thanh Nhàn. 

Vào ngày 17-3-2016, báo Pháp Luật TP.HCMcó bài phản ảnh "Bán trạm cấp nước nguy cơ mất 10 tỉ đồng". Từ phản ảnh này, chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đương nhiệm là ông Nguyễn Tiến Hải đã chỉ đạo trả lại tiền cọc, ngưng việc bán chỉ định trạm cấp nước Năm Căn. Sau khi rà soát các quy định, UBND tỉnh đã giao Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau phụ trách bán trạm cấp nước Năm Căn theo hình thức đấu giá. 

Giá khởi điểm được thẩm định lại là 16,4 tỉ đồng. Tuy nhiên, các doanh nhân đã đấu lên đến 41,5 tỉ đồng. Đơn vị trúng đấu giá là Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Đồng Bằng. Điều bất ngờ, giám đốc công ty trúng đấu giá lần này cũng chính là giám đốc Công ty Thanh Nhàn từng được chỉ định bán trước đây, do ông Huỳnh Văn Nhàn làm giám đốc. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.