Cà Mau được đánh giá cao về hiệu quả phổ biến Luật Cảnh sát biển

(PLO)- Đoàn kiểm tra của Bộ Quốc Phòng khi đến Cà Mau công tác đã đánh giá cao kết quả phổ biến Luật Cảnh sát biển của tỉnh này. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-11, Đoàn công tác của Bộ quốc đã đến tỉnh Cà Mau kiểm tra việc thực hiện Đề án tuyên truyền phổ biến Luật cảnh sát biển giai đoạn 2019 - 2023.

Thiếu tướng Vũ Trung Kiên, Phó Tư lệnh Pháp luật cảnh sát biển Việt Nam làm trưởng đoàn. Ông Lê Văn Sử, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau tiếp và làm việc với Đoàn.

Doan_cong_tac_Bo_Quoc_Phong1.jpg
Thiếu tướng Vũ Trung Kiên và Phó chủ tịch tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử (giữa). Ảnh: CTV

Cà Mau báo cáo với Đoàn kiểm tra, thời gian qua tỉnh này đã rất nổ lực thực hiện Đề án tuyên truyền phổ biến pháp luật cảnh sát biển sâu, rộng và bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Trong đó, Cà Mau đã có những cách làm sáng tạo như kết hợp Hội phụ nữ để tuyên truyền Luật Cảnh sát biển đến những người vợ, người mẹ của ngư dân. Cách làm này khắc phục tình trạng khó tập hợp ngư dân, do bận đi đánh bắt ngoài biển khơi.

"Khi người vợ hiểu biết mười thì người chồng cũng biết được năm"- Ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nói trong buổi làm việc với Đoàn kiểm tra.

Bên cạnh đó, công tác tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật luôn được tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm hiện nghiêm túc, hiệu quả nhất là các mô hình, như: “Mỗi tuần một câu hỏi, một đáp án”; “tủ sách pháp luật”; các hoạt động tuyên truyền miệng, tuyên truyền trực quan, biểu diễn văn nghệ, chiếu phim tài liệu qua hệ thống thông tin đại chúng về chủ quyền biển đảo, về Luật Cảnh sát biển Việt Nam.

Riêng, Sở Tư pháp tỉnh tổ chức 3 hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật và phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh tổ chức 7 cuộc tuyên truyền kiến thức pháp luật về biển, biên giới và hải đảo cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới biển các xã Khánh Hòa, Khánh Tiến (U Minh), Đất Mũi, Tam Giang Tây, thị trấn Rạch Gốc (huyện Ngọc Hiển), thị trấn Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời), Cái Đôi Vàm (huyện Phú Tân); Bộ đội biên phòng tỉnh cấp gần 2.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân; 06 huyện ven biển tổ chức tuyên truyền được 620 buổi, thu hút trên 145.000 lượt người nghe...

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh Cà Mau sau 5 thực hiện đề án trên. Theo Thiếu tướng Vũ Trung Kiên, kết quả mà Cà Mau đạt được rõ nét là sự nâng cao hiểu biết, tri thức và ý thức thực hiện tốt Luật cảnh sát biển của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân, nhất là ngư dân. Thiếu tướng đánh giá đó là một kết quả cao, thuộc tốp đầu cả nước.

Tuy nhiên, Đoàn công tác cũng chỉ ra một số mặt còn hạn chế, cần tiếp tục khắc phục triệt để trong thời gian tới. Đó là, Công tác chỉ đạo, phối hợp giữa các cơ quan, địa phương, đơn vị trong tuyên truyền, phổ biến, thực hiện Đề án có thời điểm chưa chặt chẽ, hiệu quả; nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền có nơi chưa phong phú, đa dạng, chưa phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn dân cư; cấp uỷ, chính quyền địa phương có nơi, có lúc chưa thật sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Đề án.

Thieu tuong_Vu_Trung_kien.jpg
Thiếu tướng Vũ Trung Kiên tại buổi làm việc với tỉnh Cà Mau hôm 17-11-2023. Ảnh: CTV

Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam, Vũ Trung Kiên đề nghị, trong thời gian tới, Cà Mau cần tiếp tục đổi mới, đa dạng hình thức tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội vào việc tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam; chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí của địa phương tiếp tục phối hợp với Vùng Cảnh sát biển 4, Vùng 5 Hải quân, Biên phòng… đẩy mạnh tuyên truyền về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo nói chung và về Luật Cảnh sát biển Việt Nam nói riêng, bảo đảm có chiều sâu, đúng định hướng chính trị.

Chiều cùng ngày, Đoàn công tác đã đến cửa biển Sông Đốc, thuộc thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời để tìm hiểu thực tế. Chuyến đi này, Đoàn đã tặng 10 phần quà cho các gia đình ngư dân còn gặp khó khăn trong cuộc sống.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.