Cà Mau: Dân ‘bồi dưỡng’ khi nhận tiền bồi thường?

(PL)- Tỉnh chuyển hồ sơ cho công an làm rõ người của Công ty Phát triển hạ tầng Cà Mau nhận tiền “bồi dưỡng” của dân.

Nhiều tháng nay, hàng chục hộ dân ấp 6 và ấp 7, xã Khánh An, huyện U Minh (Cà Mau) khiếu nại nhiều nơi về tình trạng bị trả tiền đền bù lắt nhắt, bị ăn chặn tiền bằng việc chi bồi dưỡng cho cán bộ nếu muốn nhận tiền bồi thường.

Ông Phạm Văn Hiểu, ở ấp 6, xã Khánh An, kể: “Năm 2012, tôi bị thu hồi đất để Nhà nước triển khai Khu công nghiệp Khánh An. Lúc đó họ chưa chi tiền bồi thường vì cho rằng có nhiều hộ dân khiếu nại. Thế là họ cho tôi ứng 40 triệu đồng để tạm xoay xở và còn nợ lại tôi 380 triệu đồng. Số tiền ứng không bao lâu sau đã cạn nên tôi đi đòi hoài nhưng không được. Bực mình, tôi đến Công ty Phát triển hạ tầng Cà Mau (công ty), trực thuộc Ban quản lý các khu kinh tế tỉnh Cà Mau ăn vạ. Tôi ra đó và hứa sẽ chi 10% số tiền bồi thường thì ngày 29-5-2014, công ty chi đủ 380 triệu đồng. Nhận tiền xong, tôi ra chỗ Công viên Hồng Bàng (phường 7, TP Cà Mau) chờ để thực hiện lời hứa thì một thanh niên chạy xe máy, bịt khẩu trang đến nhận. Tôi xót của nên chỉ đưa 30 triệu đồng”.

 
Thấy hàng trăm hecta đất khu công nghiệp bỏ hoang, nhiều người đã vào canh tác. Ảnh: TV

Tương tự, ông Trần Văn Cẩu kể rằng bị neo lại 90 triệu đồng nhiều năm liền. Đến tháng 6-2013, ông mới được nhận nhưng chỉ nhận được 45 triệu đồng.

Người dân kể vanh vách những người bị neo tiền, bị chi tiền “cò” như ông Tý, ông Sáu Hải, ông Tám Sạn, Chín Uôl…

Trao đổi với chúng tôi về sự việc trên, ông Lý Hoàng Trung, Phó trưởng Ban quản lý các khu kinh tế tỉnh Cà Mau - đơn vị chủ quản công ty nói trên, cho biết: “Chúng tôi cũng vừa có kết quả xác minh bước đầu những phản ảnh của người dân và chúng tôi đã báo cáo tỉnh Cà Mau xin ý kiến xử lý”.

Chiều 6-11, ông Nguyễn Thanh Luận, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn UBND tỉnh Cà Mau, cho biết: “Theo xác minh bước đầu từ Ban quản lý dự án các khu kinh tế tỉnh Cà Mau và tường trình của giám đốc Công ty Phát triển hạ tầng Cà Mau, việc nhận tiền “cò” là có. Giám đốc công ty này lý giải là nhiều người dân tự nguyện bồi dưỡng với số tiền hơn trăm triệu đồng. Tỉnh đã chuyển hồ sơ đến công an đề nghị điều tra rõ hành vi nhận tiền này”.

Hiện khu công nghiệp lớn nhất tỉnh (360 ha) này mới chỉ có một doanh nghiệp cấp nước vào. Có doanh nghiệp từ chối nhận đất ở khu công nghiệp này vì lý do giá thuê đất quá cao.

TRẦN VŨ

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.