Cà Mau: Cải cách hành chính là 1 trong 3 đột phá chiến lược

(PLO)-  Cà Mau đưa ra ba khâu đột phá chiến lược, trong đó nội dung đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cho nền kinh tế. 

Sáng nay 27-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, đã chính thức khai mạc. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ công an thay mặt Bộ Chính trị đến dự và chỉ đạo. 

Đại tướng Tô Lâm gặp gỡ các đồng chí tại Đại hội Đảng tỉnh Cà Mau. Ảnh: BTC cung cấp. 

Trong ngày làm việc chính thức đầu tiên, Đại hội nghe Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV trình Đại hội. Báo cáo công tác chuẩn bị nhân sự và phương án xây dựng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, biểu quyết số lượng và đề cử danh sách nhân sự bầu Ban Chấp hành... Cuối giờ chiều danh sách Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020- 2025 sẽ được công bố, đồng thời Đại hội sẽ lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Tỉnh uỷ khoá XVI.

Báo cáo chính trị trước Đại hội, ông Lê Quân, Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nêu trong nhiệm kỳ tới, tỉnh Cà Mau xác định 3 khâu đột phá chiến lược. Đó là: Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cho nền kinh tế; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh và phát triển mạnh về giao thông, then chốt là huy động các nguồn lực đầu tư. 

Có 351/351 đại biểu về dự Đại hội Đảng bộ lần XVI tỉnh Cà Mau. Ảnh: BTC cung cấp. 

Nhiệm kỳ qua, tổng sản phẩm GRDP của Cà Mau tăng bình quân 7%/năm. Quy mô nền kinh tế tăng hơn 1,3 lần so với năm 2015; GRDP bình quân đầu người đạt gần 51 triệu đồng/người, tăng gần 1,3 lần so năm 2015... 

Ngành kinh tế lợi thế là nuôi tôm, Cà Mau tiếp tục khẳng định vị trí là tỉnh đi đầu cả nước, với sản lượng 2,7 triệu tấn. Khai thác thủy sản hằng năm khoảng 200 ngàn tấn, đóng góp 55% GRDP. 

Nền công nghiệp tỉnh Cà Mau tiếp tục tăng trưởng mạnh, bình quân gần 10%/năm. Kim ngạch xuất khẩu đạt 1tỉ USD/năm... 

Bí thư tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh. Ảnh: BTC cung cấp. 

Báo cáo Chính trị Đảng bộ tỉnh Cà Mau cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế nhiệm kỳ vừa qua. Đó là còn 7/20 chỉ tiêu nhiệm vụ chưa đạt, thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế một số lĩnh vực còn chậm. Hiệu quả sản xuất nông nghiệp hiệu quả chưa cao, ứng dụng khoa học công nghệ vào nông nghiệp còn thấp. Chất lượng giáo dục đào tạo chưa đồng đều. Kỹ cương hành chính một số cơ quan đơn vị chưa nghiêm, năng lực của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế... 

Ông Lê Quân, Phó bí thư, Chủ tịch tỉnh Cà Mau báo cáo Chính trị trước Đại Hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau. Ảnh: TRẦN VŨ 

Khu vực diễn ra Đại hội trang trí khiêm tốn, không có con đường nạo bị chặn suốt quá trình diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau (ảnh: Trần Vũ). 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.