C01 kiểm tra thực địa khu đất 3 mặt tiền ở trung tâm TP Phan Thiết

(PLO)- Theo tố cáo, khu đất trên đã được Nhà nước đền bù, giải tỏa và đầu tư cơ sở hạ tầng nhằm tạo quỹ đất sạch để bán đấu giá nhưng tỉnh Bình Thuận giao mà không qua đấu giá làm thiệt hại lớn đến ngân sách.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-4, nguồn tin của PLO cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an đã phối hợp với Phòng TN&MT TP Phan Thiết đến làm việc và kiểm tra thực địa tại Trường Mầm non Lê Qúy Đôn (phường Phú Thủy, TP Phan Thiết, Bình Thuận).

Mặt tiền Trường Lê Qúy Đôn. Ảnh: PN

Mặt tiền Trường Lê Qúy Đôn. Ảnh: PN

Ngoài việc phối hợp với các chuyên viên đất đai của TP Phan Thiết đo đạc xung quanh dự án, các sĩ quan C01 cũng tiến hành bay flycam để kiểm tra toàn bộ diện tích dự án.

Đây là một trong chín dự án đất đai, đầu tư phát triển nhà ở thương mại tại tỉnh Bình Thuận mà C01 đang thụ lý giải quyết nguồn tin tội phạm về vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; vi phạm các quy định về quản lý đất đai và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trường Lê Qúy Đôn nằm ở vị trí đắc địa có ba mặt tiền là đất công với diện tích hơn 4.700 m2, được UBND tỉnh Bình Thuận cho Công ty TNHH giáo dục và đầu tư Hòa Thắng thuê từ tháng 1-2020.

Đo đạc xung quanh dự án. Ảnh: PĐ

Đo đạc xung quanh dự án. Ảnh: PĐ

Theo tố cáo, khu đất này đã được Nhà nước đền bù, giải tỏa và đầu tư cơ sở hạ tầng để mở rộng đô thị, tạo quỹ đất sạch có giá trị cao để đấu giá quyền sử dụng đất. Tuy nhiên UBND tỉnh Bình Thuận đã giao mà không qua đấu giá làm thiệt hại lớn đến ngân sách.

Tháng 11-2020, trả lời vì sao không đấu giá, ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, người ký quyết định cho thuê thời điểm trên (hiện đã về hưu), cho rằng: Việc kêu gọi nhà đầu tư để phát triển Trường mầm non tư thục ở địa bàn phường Phú Thủy là rất cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế, giải quyết được nhu cầu học tập của con em nhân dân trên địa bàn.

Đưa flycam chuẩn bị kiểm tra dự án. Ảnh: PĐ

Đưa flycam chuẩn bị kiểm tra dự án. Ảnh: PĐ

Theo đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở TN&MT có văn bản hỏi Bộ TN&MT về trường hợp cụ thể. Đến tháng 5-2019, Cục Quy hoạch - Tổng Cục Quản lý đất đai có công văn trả lời: “Miễn tiền thuê đất đối với dự án sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh (xã hội hóa) thuộc lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường thực hiện theo quy định của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, mội trường”.

Việc C01 bay flycam là để kiểm tra toàn bộ diện tích dự án.

Việc C01 bay flycam là để kiểm tra toàn bộ diện tích dự án.

Trên cơ sở đó, Sở TN&MT đã có công văn thẩm định nhu cầu sử dụng đất, thẩm định điều kiện giao thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, xác định khu đất đăng ký đầu tư không phải đấu giá quyền sử dụng đất mà Nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự án.

Kiểm tra đo đạc một mặt tiền của dự án. Ảnh: PĐ

Kiểm tra đo đạc một mặt tiền của dự án. Ảnh: PĐ

Tháng 11-2021, Thanh tra Chính phủ cũng cho rằng Dự án Trường Mầm non Lê Quý Đôn có diện tích đất thực hiện dự án là đất công do Nhà nước quản lý.

Tại thời điểm UBND tỉnh Bình Thuận có Quyết định chủ trương đầu tư, dự án thuộc danh mục ngành nghề ưu đãi đầu tư quy định... Vì vậy, dự án thuộc trường hợp cho thuê đất không qua đầu giá quyền sử dụng đất.

Trước khi quyết định chủ trương đầu tư, UBND tỉnh đã chỉ đạo thông báo mời gọi đầu tư nhưng chỉ có một nhà đầu tư đăng ký tham gia. Do vậy UBND tỉnh quyết định chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án là phù hợp với quy định của pháp luật về chỉ định thầu đối với nhà đầu tư.

Hiện C01 đang kiểm tra, xác minh, điều tra, làm rõ dự án này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.