Buôn lậu thiết bị y tế đã qua sử dụng

(PL)- Ngày 27-4, Cục Hải quan TP Hà Nội đã khởi tố Công ty TNHH Thương mại và Kinh doanh Thiết bị Y tế ANNA về hành vi buôn lậu thiết bị y tế đã qua sử dụng.

Theo thông tin ban đầu, ngày 3-1, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài (Cục Hải quan TP Hà Nội) phối hợp với Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Bắc (Tổng cục Hải quan) kiểm tra lô hàng nhập khẩu của Công ty ANNA và phát hiện lô hàng này là thiết bị y tế đã qua sử dụng ở Nhật Bản và đã ngừng sản xuất từ năm 2006. Tuy nhiên, Công ty ANNA khai báo với hải quan là một máy sinh hóa tự động, nhãn hiệu Hitachi 917, chất lượng mới 100%, có xuất xứ từ Nhật Bản. Công ty ANNA đã mua máy từ Công ty FAMECO (Pháp).

Cũng trước đó ngày 24-4, hải quan khám xét 11 kiện hàng trên chuyến bay của hãng hàng không China Airline từ Cộng hòa Czech về Việt Nam. Lô hàng này gồm toàn đồ mỹ nghệ đã qua sử dụng (đồng hồ, chân đèn, tranh đồng, bình hoa, nậm rượu... kiểu dáng cổ). Qua kết quả trưng cầu giám định thì toàn bộ lô hàng đều là hàng hóa thuộc danh mục cấm nhập khẩu, xuất khẩu. Hiện cơ quan điều tra chống buôn lậu hải quan tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. 

NGUYỄN DÂN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

(PLO)- Việc Hà Nội hạn chế xe bán tải vào nội đô theo giờ từ đầu năm 2026 đã gây nhiều tranh cãi. Doanh nghiệp, người dân lúng túng khi tìm nơi kiến nghị. Gốc rễ vấn đề không nằm ở một quyết định đơn lẻ, mà xuất phát từ sự thay đổi trong cách phân công quản lý.