'Bùn lạ' tấn công lưới ngư dân miền Trung

(PLO)- Khi kéo lưới trên biển quanh khu vực đảo Cồn Cỏ, "bùn lạ" bám đầy vào ngư cụ giặt, rửa không ra. Hiện tượng lần đầu tiên xảy ra gây hoang mang cho ngư dân.

Sáng 16-2, trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM ông Nguyễn Thanh Lợi, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị cho biết sau khi nhận được thông tin từ người dân về hie5n tượng bùn lạ bám lưới, Sở đã về kiểm tra và lấy mẫu xét nghiệm về bùn lạ này.

Ngư dân Bùi Xuân Tấn đang sửa soạn lại ngư cụ bị hư hại. Ảnh: NGUYỄN DO

Trước đó, vào ngày 8-2, ba tàu cá của ngư dân Bùi Đình Thuận, Bùi Xuân Tấn và Bùi Đình Mười (cùng ở khu phố 5, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, Quảng Trị) khi tham gia đánh bắt cá cách bờ khoảng 15 hải lý, ở ngư trường gần đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) thì bị một lớp "bùn lạ" bám dày đặc trên lưới. Đây là lần đầu tiên gặp trường hợp này nên ngư dân rất lo lắng.

Anh Bùi Đình Mười (30 tuổi, chủ tàu cá QT 93368 TS) cho biết nhiều năm làm nghề trên biển thì đây là lần đầu tiên gặp phải trường hợp này. "Bùn này có màu vàng, có độ dẻo và nhớt, bám vào cả tay lưới, giặt mãi nhưng rất khó ra” - anh Mười kể.

Anh Bùi Đình Mười với tay lưới bị bám bùn dày đặc. Ảnh: NGUYỄN DO

"Lưới của tàu tôi dài, nặng khoảng 20 tấn. Sau hơn 30 giờ kéo lưới, số lượng bùn dính vào lưới ước tính nặng khoảng 20 tấn, tương đương với trọng lượng lưới trên tàu" - ông Bùi Xuân Tấn (54 tuổi, chủ tàu cá QT 91119 TS) cho biết thêm.

Sau chuyến đi biển này, tàu ông Bùi Xuân Tấn bị mất 39 tay lưới (ước tính thiệt hại 312 triệu đồng); tàu anh Bùi Đình Mười mất 30 tay lưới (ước tính thiệt hại 240 triệu đồng). 

Theo các chủ tàu thì quá trình thu lưới bình thường kéo dài khoảng sáu giờ đồng hồ nhưng lúc bị bám một lớp bùn dày đặc, mỗi tàu phải mất hơn một ngày để thu hết lưới. 

Qua trao đổi, ông Bùi Đình Sành, Tổ trưởng Tổ tự quản tàu thuyền Cửa Việt (huyện Gio Linh), cho biết: “Đây là trường hợp đầu tiên diễn ra tại địa phương, nên khi nhận được thông tin chúng tôi đã báo cáo với cơ quan chức năng. Đồng thời, động viên anh em sớm khắc phục thiệt hại để nhanh chóng vươn khơi bám biển”.

Dù đã được giặt nhưng những tay lưới vẫn bám đầy bùn. Ảnh: NGUYỄN DO

Trả lời báo chí, ông Nguyễn Hoài Nam, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản, nói: "Hiện tượng này lần đầu tiên xảy ra và rất kỳ lạ. Không chỉ gây thiệt hại cho ngư dân mà còn gây tâm lý hoang mang, lo lắng. Địa điểm xảy ra vụ việc ở ngư trường đảo Cồn Cỏ, chếch về phía Quảng Bình. Chúng tôi đã báo cáo các ban ngành liên quan, đặc biệt là Sở TN&MT tỉnh Quảng Trị cần xem xét kiểm tra xem chất bùn sét đó có gì lạ không".

Ông Nam cho biết hiện đang khuyến cáo các ngư dân tạm thời không nên đánh bắt ở vị trí mà ba tàu cá đã gặp sự cố trên, tránh bị thiệt hại lớn về tài sản.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.