Bùn đất tràn kín mặt đường, nhiều tuyến quốc lộ ở Tuyên Quang ách tắc

(PLO)- Mưa lớn ở Tuyên Quang khiến nhiều nhà dân, trường học ở Tuyên Quang bị sạt lở, hơn 76ha hoa màu bị ảnh hưởng, bùn đất tràn kín mặt đường, nhiều tuyến quốc lộ ách tắc...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên, tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tuyên Quang, tính đến 11h30 ngày 23-5, mưa lớn kéo dài đã khiến 8 ngôi nhà của người dân tại các huyện Lâm Bình, Na Hang và TP Tuyên Quang bị ngập úng, sạt lở đất vào nhà.

Hơn 76ha lúa, cây ngô, cây trồng hằng năm và rau màu bị thiệt hại. Sạt lở taluy âm khiến Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học, THCS Xuân Lập (huyện Lâm Bình) bị sụt lún công trình phụ.

Bùn đất tràn kín mặt đường, nhiều tuyến quốc lộ ở Tuyên Quang ngập úng 3.jpg
Mưa lớn kèm dông khiến nhiều diện tích lúa và ngô của người dân tại huyện Lâm Bình bị gẫy đổ. Ảnh: Tuyenquang.gov.vn

Mưa lớn cũng khiến nhiều đoạn đường trên tuyến Quốc lộ 2C, Quốc lộ 279 và Quốc lộ 2 bị ngập úng và bùn đất chảy lấp kín nền mặt đường, gây khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Các tuyến đường giao thông tại huyện Na Hang và TP Tuyên Quang bị sạt lở khoảng 1.460m3 đất, đá gây ách tắc giao thông.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, UBND các huyện, thành phố đã chỉ đạo nắm tình hình, thống kê thiệt hại, hướng dẫn nhân dân khắc phục hậu.

Đồng thời huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ các hộ có nhà bị sạt lở đất, đá, hướng dẫn nhân dân biện pháp khắc phục khôi phục sản xuất đối với diện tích lúa và hoa màu bị ảnh hưởng.

Dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Tuyên Quang, từ đêm 23-5 đến đêm 24-5, tại tỉnh này tiếp tục có mưa vừa, mưa to (có nơi mưa rất to) và giông, lượng mưa phổ biến 40-90mm, có nơi trên 150mm.

Từ ngày 25-5, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, đặc biệt là các khu vực có địa hình dốc.

Mưa lớn có thể kèm theo các hiện tượng dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Người dân cần chú ý không đi ra ngoài khi không cần thiết, gia cố các công trình để bảo đảm an toàn. Theo dõi sát các diễn biến địa chất, đặc biệt là ở những khu vực vùng núi, ta-luy, tránh khu vực sạt lở gây nguy hiểm, tuyệt đối không đi vào các khu vực vùng trũng, ngập nước.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.