BR-VT mạnh tay với đánh bắt hải sản trái phép

(PL)- Mới đây UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (BR-VT) ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên địa bàn tỉnh. 

Nhiều giải pháp cụ thể được đưa ra nhằm chấm dứt tình trạng ngư dân, tàu cá của tỉnh đi đánh bắt thủy sản trái phép tại vùng biển nước ngoài, góp phần khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu (EC) về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Theo đó, tỉnh giao cho Sở NN&PTNT tỉnh tham mưu thành lập năm văn phòng đại diện thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá tại cảng cá. Các bước kiểm tra sẽ được tiến hành rất nghiêm ngặt, chặt chẽ đối với hoạt động của các tàu cá trong và ngoài tỉnh trước khi xuất bến, cập bến, lên cá tại các cảng (Cát Lở, Bến Đá, Incomap, Lộc An, Tân Phước, Phước Hiệp, Hưng Thái và Bình Châu). Hoạt động của các tàu cá khai thác hải sản trên biển thuộc vùng bờ và vùng lộng thuộc tỉnh quản lý, nguồn nguyên liệu thủy sản nhập khẩu cũng sẽ được kiểm tra và theo dõi, giám sát.

Cán bộ Vùng 3 Cảnh sát biển tuyên truyền pháp luật về đánh bắt thủy sản cho ngư dân TP Vũng Tàu. Ảnh: TK

Sau ngày 30-6-2018, tỉnh yêu cầu 100% tàu cá hoạt động xa bờ được kiểm tra, giám sát, khai báo khi cập cảng, thu nộp nhật ký khai thác; kiểm tra các thông tin ghi trong sổ nhật ký khai thác về sản lượng thủy sản khai thác; kiểm tra ngư cụ, kích thước mắt lưới. Đồng thời phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình khi xuất bến và bật thiết bị 24/24 giờ để kết nối với trạm bờ. Trước khi ra khơi, chủ tàu phải ký cam kết không xâm phạm trái phép vùng biển nước bạn để đánh bắt thủy sản, không đánh bắt các loài nằm trong danh mục cấm…

Tỉnh sẽ kiên quyết không cấp giấy phép khai thác thủy sản, đóng mới tàu với chủ tàu cá tái phạm, tàu cá bị bắt giữ chuộc, thả hoặc trốn về nước. Xử lý nghiêm trường hợp tàu cá làm nghề lưới kéo vi phạm vùng biển ven bờ, các nghề te điện, đăng đáy, rập xếp. Theo đó, tỉnh sẽ tước quyền sử dụng giấy phép khai thác thủy sản vĩnh viễn; xử lý hình sự đối với chủ tàu, thuyền trưởng tái phạm và các tổ chức, cá nhân môi giới, tổ chức đưa tàu cá và ngư dân Việt Nam đi đánh bắt trái phép. Sau đó không cấp phép, không gia hạn giấy phép khai thác đối với tàu cá chưa trang bị hệ thống này; xử lý nghiêm các trường hợp tắt thiết bị giám sát, không báo cáo khi hoạt động ở vùng biển xa, nhất là vùng biển giáp ranh với các nước.

Tỉnh BR-VT sẽ lập danh sách các tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài gửi cơ quan trung ương và các ngành chức năng liên quan, tổ chức quản lý chặt chẽ, thực hiện việc kiểm điểm chủ tàu, thuyền trưởng, ngư dân vi phạm bị nước ngoài bắt giữ, xử lý trước cộng đồng địa phương.

Trong năm 2017, BR-VT là một trong các địa phương có số lượng ngư dân, tàu thuyền vi phạm đánh bắt trái phép ở vùng biển nước bạn khá cao với khoảng 80 tàu cá và hơn 500 thuyền viên. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.