Bọt trắng tấn công kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè

Khoảng một tuần trở lại đây, bọt nước thường nổi trắng xóa thành lớp trên kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè (NL-TN), đoạn dưới chân cầu Bông, phường 3, quận Bình Thạnh.

Theo tìm hiểu, các bọt trắng này được tạo ra từ các ống bơm của một giếng gom tại dự án cải tạo kênh NL-TN thuộc gói thầu số 7 (làm tuyến cống bao chính) nằm gần chân cầu Bông. Đến trưa 8-3, bọt tiếp tục đóng thành lớp theo nước triều chảy ngược về hướng thượng nguồn.

Bà Lâm Ngọc Ánh, ngụ số 26/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1, cho biết bọt nổi như thế đã hơn một tuần nay. Có bữa nắng nóng, bọt tự dưng bay lên không trung như bông gòn, bay cả vào nhà dân. “Tôi sống ở đây đã lâu. Trước nay nước kênh tuy bị ô nhiễm nặng nhưng chưa bao giờ thấy bọt nổi trên mặt nước nhiều như những ngày qua” - bà Ánh nói. Theo nhiều người dân địa phương, tuy bọt nước không có mùi lạ (vẫn... hôi giống như mùi của nước kênh) nhưng họ sợ nó tác động xấu đến môi trường sống xung quanh.

Một kỹ sư của CDM, đơn vị tư vấn giám sát dự án NL-TN, cho biết nước đang bơm từ giếng ra bên ngoài chính là nước sinh hoạt của người dân đổ về giếng. Theo người này, khi thi công lắp đặt các tuyến cống mới, nhà thầu đã bỏ một số tuyến cống thoát nước cũ nên những khu vực lân cận bị ngập khi trời mưa hoặc nước sinh hoạt bị thoát chậm. Để giảm ngập, nhà thầu phải đấu nối tạm một số tuyến cống của khu vực xung quanh vào cống mới để gom nước thải về giếng này. “Hiện nay, nhà thầu phải bơm nước ra ngoài để chuẩn bị lắp đặt một số thiết bị kỹ thuật cho giếng” - kỹ sư này cho biết.

Bọt trắng tấn công kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè ảnh 1

Bọt trắng lan rộng trên mặt kênh khiến nhiều người dân lo lắng. (Ảnh chụp lúc 11 giờ ngày 8-3) Ảnh: V.THUẬT

Ông Ung Nho Can, cán bộ phòng Kỹ thuật của Ban Quản lý dự án NL-TN, cũng khẳng định nước bơm từ giếng ra kênh chỉ là nước sinh hoạt của người dân. Việc bọt trắng xuất hiện trên mặt nước là do áp suất bơm gây ra. “Đây chỉ là giếng gom nước thải rồi chuyển về trạm xử lý chứ không phải là nơi sản xuất nên nước bơm ra chỉ là nước sinh hoạt thông thường. Do nước bơm ra khỏi giếng chưa được xử lý nên cũng ô nhiễm như nước trong kênh NL-TN hiện nay và dễ tạo thành bọt. Do đang thực hiện các phần việc hoàn thiện cuối cùng cho giếng gom này nên nhà thầu buộc phải bơm nước ra ngoài” - ông Can phân tích.

Được biết cách nay khoảng ba tháng, khi nhà thầu bắt đầu bơm nước ra kênh, bọt trắng cũng xuất hiện khá nhiều trên mặt nước. Ngay lập tức UBND phường 3, quận Bình Thạnh đã đến kiểm tra khu vực giếng và nguồn nước bơm ra khỏi giếng. Thời điểm đó, nhà thầu và chủ đầu tư đã trình bày các thông số kỹ thuật, các chứng cứ chứng minh giếng gom không phải là chủ nguồn tạo ra nước thải.

Không phải hóa chất độc hại

Hiện nay còn một đoạn cống bao tại khu vực cầu Điện Biên Phủ chưa làm xong do vướng tuyến ống cấp nước phi 2.000 mm của ngành cấp nước nên nước thải đổ vào giếng này chưa thể chảy thẳng về trạm bơm ở đường Nguyễn Hữu Cảnh. Đó là nguyên nhân đơn vị thi công phải bơm nước thẳng ra kênh NL-TN. Có những lúc bơm đến phần đáy giếng gặp phải bùn, cặn lắng ở đáy nên nước bơm ra có màu đen chứ đây không phải là hóa chất độc hại.

Một kỹ sư của CDM

VĂN THUẬT

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.