Bốn Phó bí thư Thành ủy TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025
TÁ LÂM - LÊ THOA
(PLO)- Ông Trần Lưu Quang, ông Nguyễn Thành Phong, bà Nguyễn Thị Lệ và ông Nguyễn Hồ Hải được bầu làm Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, nhiệm kỳ 2020-2025.
Video: Ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM công bố kết quả bầu Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM khóa XI.
Tối 17-10, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, Sở TT&TT cùng Hội Nhà báo TP.HCM đã tổ chức buổi họp báo thông tin về ngày làm việc thứ ba Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.
Thông tin tại buổi họp báo, ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, cho biết tối 17-10, tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI đã bầu bốn Phó bí thư Thành ủy TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm:
Ông Trần Lưu Quang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khóa X; ông Nguyễn Thành Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy khóa X, Chủ tịch UBND TP.HCM; bà Nguyễn Thị Lệ - Phó Bí thư Thành ủy khóa X, Chủ tịch HĐND TP và ông Nguyễn Hồ Hải - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy khóa X, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy.
Ông Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM. Ảnh: PV
1. Ông Trần Lưu Quang – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy
Ông Trần Lưu Quang năm nay 53 tuổi, quê ở thị trấn Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Ông có trình độ là thạc sĩ quản lý công, kỹ sư cơ khí, cử nhân chính trị. Ông hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
Quá trình công tác của ông Trần Lưu Quang bắt đầu từ năm 1988 trên cương vị chuyên viên Sở KH&ĐT tỉnh Tây Ninh.
Trải qua nhiều chức vị khác nhau như Trưởng Phòng Kinh tế đối ngoại - Sở KH&ĐT tỉnh Tây Ninh, Phó Giám đốc KH&ĐT tỉnh Tây Ninh (năm 2006), Chủ tịch UBND huyện Trảng Bàng (2008), Bí thư Huyện ủy Trảng Bàng (2010)... Đến ngày 20-6-2011, ông Quang được HĐND tỉnh bầu giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tây Ninh.
Từ tháng 1-2011, ông Trần Lưu Quang được bầu vào Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.
Ngày 31-7-2015, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định phân công ông Trần Lưu Quang giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, nhiệm kỳ 2010-2015.
Tháng 1-2016, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII.
Ngày 27-2-2019, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định ông Trần Lưu Quang giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, nhiệm kỳ 2015-2020.
Ông Nguyễn Thành Phong, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM. Ảnh: PV
2. Ông Nguyễn Thành Phong - Phó Bí thư Thành ủy
Ông Nguyễn Thành Phong năm nay 58 tuổi, quê ở xã Tam Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Ông hiện là Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP.HCM.
Năm 1995, ông được bầu làm chủ tịch đầu tiên của Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM. Năm 1996 ông được bầu làm Phó bí thư Thành Đoàn TP.HCM.
Năm 1997, ông Phong được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa X. Tháng 9-1999, ông được bầu giữ chức bí thư Thành Đoàn TP.HCM.
Năm 2002, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, ông được bầu làm Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Năm 2005, ông giữ chức Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
Đầu năm 2007, ông được điều động về làm Thành ủy viên Thành ủy TP.HCM, Bí thư Quận ủy quận 2. Năm 2009, ông được điều động về tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Bến Tre, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.
Năm 2010, ông được bầu làm bí thư Tỉnh ủy Bến Tre. Năm 2013, ông được bầu giữ chức chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre.
Tháng 3-2015, ông được Trung ương điều động trở lại TP.HCM giữ cương vị Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2010-2015.
Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020 tổ chức vào giữa tháng 10-2015, ông Phong tái cử chức Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM.
Ngày 11-12-2015, tại Kỳ họp thứ 20, HĐND TP.HCM khoá VIII, ông Nguyễn Thành Phong được bầu làm Chủ tịch UBND TP.HCM, nhiệm kỳ 2011-2016.
Đến tháng 6-2016, tại Kỳ họp thứ nhất HĐND TP.HCM khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021, ông Nguyễn Thành Phong đã tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBND TP.HCM, nhiệm kỳ 2016-2021.
Ông Phong là Ủy viên Ban chấp Hành Trung ương Đảng khóa XII.
Bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM. Ảnh: PV
3. Bà Nguyễn Thị Lệ - Phó Bí thư Thành ủy
Bà Nguyễn Thị Lệ năm nay 53 tuổi, quê ở xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, TP.HCM. Bà có trình độ cử nhân sư phạm văn, thạc sỹ Luật, cao cấp chính trị.
Từ tháng 4-2003 đến tháng 9-2005 bà giữ chức Trưởng phòng Tổ chức chính quyền quận 3; Ủy viên ban Thường vụ Quận ủy, Ủy viên thường trực, Trưởng ban Dân vận Quận ủy quận 3.
Từ tháng 10-2005 đến tháng 8-2015, bà là Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 3.
Tại Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ IX nhiệm kỳ 2010-2015, bà được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ TP, lần lượt giữ các chức vụ Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận 3 và Bí thư Quận ủy quận 3 khóa X, XI.
Từ tháng 9-2015 bà tiếp tục là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa IX, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa X nhiệm kỳ 2015 - 2020, Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy. Tháng 11-2015, bà được bổ nhiệm chức Trưởng ban Dân vận Thành ủy.
Ngày 26-3-2018, bà Nguyễn Thị Lệ được phân công giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy. Bà bắt đầu giữ chức đó kể từ 1-4-2018.
Ngày 19-3-2019, bà Lệ, được Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM lần thứ 25 bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM.
Ngày 8-4-2019, tại Kỳ họp thứ 13, các đại biểu HĐND TP.HCM khóa IX đã bầu bà Nguyễn Thị Lệ làm Chủ tịch HĐND TP.HCM.
Ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM. Ảnh: PV
4. Ông Nguyễn Hồ Hải - Phó Bí thư Thành ủy
Ông Nguyễn Hồ Hải năm nay 43 tuổi, quê ở xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, TP.HCM. Ông có trình độ thạc sĩ Quản lý đô thị, kỹ sư Xây dựng, cử nhân kinh tế; cao cấp lý luận chính trị.
Ông Nguyễn Hồ Hải tham gia công tác từ năm 2000, tại Công ty Quản lý Kinh doanh nhà TP.HCM.
Từ tháng 1-2005 đến tháng 2-2008, ông làm Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị, Trưởng phòng Phòng Tài nguyên - Môi trường quận 8.
Từ tháng 2-2008 đến tháng 1-2013, ông là Phó Chủ tịch UBND quận 8. Sau đó, ông làm Phó Bí thư Quận ủy quận 8 (từ tháng 1-2013 đến tháng 6-2014), rồi Bí thư Quận ủy quận 8 (từ tháng 6-2014 đến tháng 8-2015).
Từ tháng 8-2015, ông là Bí thư Quận ủy quận 3. Vào tháng 10-2015, được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Ngày 11-4-2019, ông được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM. Tại Hội nghị lần thứ 32 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020, ông đã được bầu bổ sung làm ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa X.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Điều quý giá nhất của một tờ báo không chỉ ở tên gọi, mà nằm ở tinh thần mà tờ báo ấy đã tạo dựng. Tên báo có thể khép lại nhưng ngọn lửa pháp lý mà báo Pháp Luật TP.HCM đã góp phần thắp lên sẽ không tắt.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Dự báo trong những ngày tới Biển Đông có thể có áp thấp nhiệt đới, sau mạnh lên thành bão. Do ảnh hưởng của bão, miền Bắc mưa lớn kéo dài trong bốn ngày.
(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.
(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.
(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Suốt 36 năm phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM khẳng định vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền lợi cộng đồng và thúc đẩy đồng thuận xã hội.
(PLO)- Theo quy định mới, danh mục vị trí việc làm viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập được xác định theo các nhóm vị trí việc làm, gồm danh mục vị trí việc làm quản lý; danh mục vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ; danh mục vị trí việc làm hỗ trợ.
(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.
(PLO)- Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh cần khắc phục tình trạng các địa phương cạnh tranh thu hút đầu tư chạy theo số lượng; kiên quyết không đánh đổi môi trường, tài nguyên, an sinh xã hội và an ninh kinh tế để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần.
(PLO)- Bản sắc nhân văn và tính chiến đấu mạnh mẽ nhất của báo Pháp Luật TP.HCM được nuôi dưỡng bởi “cảm xúc công lý”. Đó là niềm tin vào lẽ phải, xem bảo vệ công lý là mệnh lệnh từ trái tim.
(PLO)- Gần 36 năm phụng sự bạn đọc, báo Pháp Luật TP.HCM khép lại một hành trình nhưng những giá trị mà tờ báo xây dựng và vun đắp sẽ còn tiếp tục trên những chặng đường mới.
(PLO)- Trước giờ khép lại sứ mệnh 36 năm, kho dữ liệu khổng lồ của báo Pháp Luật TP.HCM không chỉ là tài sản tri thức mà còn là dữ liệu lịch sử vô giá về sự phát triển thể chế của đất nước.
(PLO)- Sau 50 năm, Thành phố đi qua hành trình từ tái thiết sau chiến tranh đến xây dựng một đô thị hiện đại – nơi mà ở đó người dân được đặt vào vị trí trung tâm, lấy sự thụ hưởng của nhân dân làm thước đo cho phát triển.
(PLO)- Trong hành trình phát triển của TP.HCM suốt 50 năm qua, bên cạnh tăng trưởng kinh tế hay mở rộng hạ tầng đô thị, an sinh xã hội luôn là một trong những trụ cột được TP đặc biệt chú trọng.
(PLO)- TP.HCM sẽ làm việc sáng thứ Bảy hàng tuần để giải quyết thủ tục hành chính tại hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai, Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố và 129 UBND phường, xã.