Bốn lực lượng chuyên trách phối hợp đánh án ma túy quy mô lớn

(PLO)- Năm 2025, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc đã bắt giữ hơn 44.000 đối tượng, thu giữ hàng tấn ma túy các loại, trong đó có nhiều loại mới có độc tính cao.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-12-2025, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an), Cục Nghiệp vụ và Pháp luật (Cảnh sát biển Việt Nam), Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng) và Chi cục điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan) tổ chức hội nghị giao ban giữa các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy cấp Trung ương năm 2025.

3.jpg
Toàn cảnh hội nghị

Báo cáo tại hội nghị cho thấy tình hình mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy diễn biến phức tạp trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. Phương thức, thủ đoạn của tội phạm ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh, sẵn sàng chống trả quyết liệt gây thương vong cho lực lượng chức năng.

Đáng chú ý, việc sản xuất, vận chuyển ma túy tổng hợp tăng nhanh với quy mô lớn. Nhiều loại ma túy tổng hợp, chất hướng thần mới có độc tính cao nhưng chưa nằm trong danh mục quản lý của Nhà nước, gây khó khăn cho công tác đấu tranh, bắt giữ.

Năm 2025, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc đã khám phá gần 21.998 vụ, bắt giữ hơn 44.354 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm 276 kg heroin, gần 1,3 tấn cần sa, gần 4,4 tấn và gần 2,1 triệu viên ma túy tổng hợp.

1.jpg

Lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm của Bộ đội Biên phòng đã chủ trì, phối hợp phát hiện hơn 713 vụ, bắt giữ 1.007 đối tượng, thu giữ gần 2,5 tấn ma túy các loại.

Lực lượng chuyên trách của Cảnh sát biển đã phối hợp đấu tranh gần 188 vụ, bắt giữ 259 đối tượng, thu giữ 75 kg ma túy. Trong khi đó, lực lượng Hải quan chủ trì, phối hợp đấu tranh gần 178 vụ, bắt 236 đối tượng, thu giữ hơn 2,4 tấn ma túy.

Tại hội nghị, các cơ quan đã thảo luận và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả phòng, chống ma túy. Thời gian tới, trước áp lực từ tình hình ma túy thế giới và xu hướng hợp pháp hóa chất ma túy của một số quốc gia, nhiệm vụ này sẽ đối mặt nhiều thách thức.

Để ngăn chặn từ sớm, từ xa, các lực lượng sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp, tăng cường nhân lực tại các tuyến biên giới, vùng biển phức tạp. Các đơn vị tích cực xác lập chuyên án chung để đấu tranh với các đường dây vận chuyển ma túy có vũ trang từ nước ngoài vào nội địa.

2.jpg

Đồng thời, công tác tuyên truyền sẽ được đẩy mạnh với mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 50% xã, phường, đặc khu không ma túy.

Tại hội nghị, Cục Nghiệp vụ và Pháp luật đã bàn giao Cờ đơn vị Cụm trưởng cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy cấp Trung ương cho Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.