Bốn con tàu vớt sà lan bị chìm trên sông Sài Gòn

(PLO)- Trong chiều 19-4, lực lượng chức năng đã trục vớt và đưa sà lan bị chìm trong vụ va chạm vào rạng sáng cùng ngày neo đậu vào bờ để xác định nguyên nhân tai nạn.

Ông Nguyễn Hải Nam, Giám đốc Cảng vụ hàng hải TP.HCM, cho biết vào chiều 19-4, lực lượng chức năng đã phối hợp với chủ sà lan số hiệu TG 14139 trục vớt đưa phương tiện này neo đậu vào bờ.

Đây là sà lan bị chìm trong vụ va chạm với một phương tiện cùng loại trên sông Sài Gòn vào rạng sáng cùng ngày.

Chiều 19-4, lực lượng chức năng trục vớt sà lan bị chìm trong vụ va chạm với một phương tiện khác vào rạng sáng cùng ngày. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Sau khi được đưa vào bờ, cơ quan chức năng sẽ tiến hành xác định nguyên nhân của vụ va chạm. “Sau khi xảy ra vụ tai nạn chúng tôi đã điều lực lượng có mặt phân luồng điều tiết các phương tiện lưu thông qua khu vực được đảm bảo an toàn” - ông Nam nói.

Theo quan sát, chiếc sà lan đã được bốn phương tiện trục vớt đưa vào bờ ở phía quận 2, gần cầu Phú Mỹ khoảng 16 giờ cùng ngày.

Phương tiện này sau đó được đưa vào bờ neo đậu lại để phục vụ công tác xác định nguyên nhân. Ảnh: H.TÂM

Trước đó nhưPháp Luật TP.HCM đưa tin, khoảng 1 giờ 40 cùng ngày, sà lan số hiệu TG 14139 (dài khoảng 29 m, chở 224 tấn xi măng bao) từ Nhơn Trạch đi Bình Dương khi đến khu vực gần cầu Phú Mỹ, quận 7 thì đâm va với sà lan có số hiệu SG 6939 không chở hàng (dài 55,8 m, trọng tải 1404 tấn) chạy ngược chiều đi Củ Chi.

Cú đâm mạnh gây ra tiếng động lớn và khiến sà lan TG 14139 chìm trên sông Sài Gòn tại thượng lưu cầu Phú Mỹ.

May mắn ba người trên sà lan được cứu đưa vào bờ an toàn.

Vị trí sà lan chìm cách biên luồng bên phải khoảng 50 m, hiện tàu thuyền vẫn hành trình lưu thông qua khu vực bình thường.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.