Bồi thường vụ ông Nén: Đừng để Bắc-Nam khác biệt

(PLO)- “Trường hợp người ta đi tù lâu như thế, không còn hóa đơn thì phải có cách tính chi phí thực tế hợp lý như thế nào để một ông bị tù oan ở miền Nam cũng giống như một người bị oan ở phía Bắc".

Tại buổi góp ý cho dự án sửa đổi Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (TNBTCNN) tại phiên thảo luận tổ của Quốc hội diễn ra chiều nay (27-10), Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga đã nói như trên sau khi dẫn chứng về việc bồi thường oan, sai cho “người tù thế kỷ” Huỳnh Văn Nén (Bình Thuận) và ông Nguyễn Thanh Chấn (Bắc Giang).

"Không gì bồi thường được việc đưa một con người vào tù oan, dẫu chỉ một năm. Càng không thể để một người đi tù mười mấy năm mà bồi thường số tiền rất nhỏ, mang ý nghĩa tượng trưng" - bà nói.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp đặt vấn đề và cho rằng vướng nhất của việc thực hiện TNBTCNN hiện nay là “một số trường hợp kéo dài quá trình bồi thường”.

Dẫn chứng hai vụ việc bồi thường oan, sai nổi cộm trong thời gian qua, bà Nga nói: “Vụ ông Huỳnh Văn Nén tại sao lúc đầu thỏa thuận hơn 10 tỉ đồng nhưng thỏa thuận lần gần đây nhất lại còn 2,6 tỉ đồng?”. Bà Nga đề nghị “TAND Tối cao cần kiểm tra lại trường hợp cụ thể này”.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga.

Theo bà Nga, điều này liên quan đến việc phải rà lại luật này và Bộ luật Tố tụng dân sự, vì đây là trường hợp thuộc về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, tức là thủ tục tố tụng dân sự, tức trách nhiệm chứng minh lúc này thuộc về người khởi kiện.

Theo bà Nga, người bị ngồi tù oan đến 17 năm thì làm cách nào để đủ giấy tờ chứng minh được thiệt hại, điều này là rất khó khăn. Cách xử lý quan trọng là phải xác định “chi phí thực tế hợp lý” như thế nào để công bằng giữa các trường hợp oan, sai.

Bên cạnh đó, bà Nga cũng đề nghị trong Luật TNBTCNN đang sửa đổi phải có quy định cụ thể về phương pháp xác định chi phí, phân loại cụ thể từng trường hợp để đảm bảo cách tính chi phí thực tế hợp lý cụ thể thống nhất, để một người tù oan ở vùng sâu, vùng xa, miền Nam cũng được bồi thường giống như một người bị oan ở phía Bắc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.