Bồi thường vụ Formosa: Khởi tố trưởng, phó thôn vòi vĩnh dân

(PLO)- Trước đó, một số người dân ở thôn Sơn Bằng bức xúc khi đi làm hồ sơ chứng nhận bị thiệt hại sau sự cố môi trường biển do Formosa Hà Tĩnh gây ra đã bị hai ông Đậu, Đạt “vòi vĩnh” tiền.

Ngày 15-5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Trọng Đậu (53 tuổi, thôn trưởng) và Võ Trọng Đạt (69 tuổi, thôn phó thôn Sơn Bằng, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà) về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Quyết định khởi tố bị can đối với ông Đậu và ông Đạt.

Theo Công an huyện Lộc Hà, sau khi xảy ra sự cố môi trường biển tại bốn tỉnh miền trung vào đầu năm 2016, UBND xã Thạch Kim ra Quyết định số 73 (ngày 20-8-2016) về việc thành lập tổ xác nhận đối tượng, số lượng thiệt hại tại thôn Sơn Bằng. Trong đó, ông Đậu làm tổ trưởng, ông Đạt làm tổ phó, cùng với bảy thành viên khác.

Tổ này có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo hướng dẫn của Bộ NN&PTNT về việc tiến hành rà soát, kiểm tra, tổng hợp kết quả xác nhận đối tượng, số lượng thiệt hại của từng tổ chức và cá nhân trong thôn, báo cáo Ban Chỉ đạo và Hội đồng xã Thạch Kim phê duyệt. Đồng thời, Tổ chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đảng ủy, chính quyền địa phương về kết quả rà soát, thẩm định đối tượng, số lượng, giá trị thiệt hại của các tổ chức, cá nhân.

Trong quá trình thực hiện việc rà soát, kê khai đợt hai vào tháng 12 -2016, ông Đậu đã nhận tiền của ba hộ dân thôn Sơn Bằng, với tổng cộng số tiền 7,5 triệu đồng để giúp các hộ trong việc kê khai, xác nhận đối tượng thuộc diện chi trả đền bù do ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển (giúp đỡ về lời nói trong cuộc họp tổ).

Cụ thể, nhận của chị Trương Thị Lĩnh số tiền 500.000 đồng, ông Nguyễn Sinh 2 triệu đồng, chị Hồ Thị Hải 5 triệu đồng.

Sau khi các hộ trên không được xét duyệt chi trả thì ông Đậu đã trả lại tiền cho họ, trừ trường hợp chị Hải đi Miền Nam chưa về nên chưa trả lại được.

Còn ông Đạt đã nhận tiền của bốn hộ dân thôn Sơn Bằng với tổng số tiền 7,6 triệu đồng. Trong đó, nhận của anh Trần Văn Lương 4 triệu đồng, chị Nguyễn Thị Tâm 600.000 đồng, chị Nguyễn Thị Thương 2 triệu đồng và chị Nguyễn Thị Hoa 1 triệu đồng.

Khi Cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc Hà vào cuộc điều tra thì ông Đạt vẫn thừa nhận đã nhận tiền của anh Lương, chị Tâm, chị Thương, chị Hoa nhưng yêu cầu bốn người đó phải viết đơn xin lỗi thì ông Đạt mới trả lại tiền...

Việc làm trên của hai ông này khiến người dân bức xúc. Xét thấy hành vi trên của ông Đậu và ông Đạt có dấu có dấu hiệu của tội phạm lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản (theo quy định tại Điều 355 BLHS) nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc Hà đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Đạt và ông Đậu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.