Bồi dưỡng độc hại bằng đường, sữa... bác sĩ cười như mếu

(PLO)- Theo quy định của Bộ LĐ-TB&XH, người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại được bồi dưỡng bằng hiện vật và nhiều chuyện cười ra nước mắt vì quy định này.

Trong các ngày 17 và 18-5, nhiều bệnh nhân đang điều trị tại BV Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Bình Thuận vô cùng bất ngờ khi thấy các y, bác sĩ, nhân viên y tế ở đây chia nhau một số lượng lớn đường, sữa.

Bác sĩ T. phải chở nhiều chuyến mới hết số hiện vật về nhà.

Nhiều y, bác sĩ dùng xe máy chở 2-3 chuyến mới hết phần của mình về nhà, có người do được cấp phát quá nhiều phải huy động gia đình, họ hàng đến vận chuyển giúp.

Được biết số sữa tươi không đường, sữa Ông Thọ, đường cát tinh luyện... trên là số hiện vật được cấp phát bồi dưỡng độc hại năm 2017.

BS T., người được cấp phát hiện vật tương đương 3,6 triệu đồng, cười như mếu cho biết mình chỉ nhận mức 2 mà phải chở hai chuyến xe mới hết; còn những y, bác sĩ làm việc ở môi trường độc hại hơn nhận mức 4, khoảng 8 triệu đồng, thì phải huy động người nhà đến hoặc thuê xe chở về.

BS T. đã nhận một thùng sữa Ông Thọ 55 hộp và ba bao đường khoảng 60 kg. “Tuy nhiên, do tôi đã lớn tuổi, bị rối loạn chuyển hóa lại bị tiểu đường mà những hiện vật này thì không thể dùng được nên bán đổ bán tháo cũng được 12.000 đồng/kg đường, còn sữa thì mang biếu hàng xóm để lấy thảo” - BS T. chia sẻ.

Theo vị bác sĩ, việc nhận bồi dưỡng bằng hiện vật này khiến nhiều người nhớ đến thời bao cấp.

“Theo quy định, việc tổ chức bồi dưỡng bằng hiện vật phải thực hiện trong ca hoặc ngày làm việc, điều này thì khó bởi chẳng lẽ đến giờ lại đánh kẻng tập hợp nhân viên đến uống sữa, nhưng dồn cả năm mới cấp phát thì đúng là cười ra nước mắt” - BS T. nói và cho rằng đây là quy định tốt để bảo vệ người lao động nhưng lỗi thời và thiếu linh động.

Đường, sữa được cấp cho y, bác sĩ, nhân viên y tế ở BV Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Bình Thuận. 

Một điều dưỡng nhận bồi dưỡng mức 3, toàn sữa tươi loại 1 lít cũng cho biết do nhận quá nhiều và không có nơi bảo quản nên phải mang bán lại và nếu so sánh thì quá lỗ.

Trao đổi với chúng tôi, đại diện lãnh đạo BV Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Bình Thuận cho hay bệnh viện thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại theo quy định của Bộ LĐ-TB&XH. Theo quy định này thì không được trả bằng tiền, không được trả vào lương mà bằng hiện vật bồi dưỡng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.