Bỏ yêu cầu xã, thị trấn lập tổ xác minh giá chuyển nhượng bất động sản

(PLO)- Sau bài viết “Chủ tịch huyện yêu cầu xã, thị trấn lập tổ xác minh giá chuyển nhượng bất động sản liệu có ổn?” đăng trên PLO, thì UBND huyện đã bỏ phần yêu cầu này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 31-8, tin từ UBND huyện Tân Kỳ và Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An cho biết, UBND huyện Tân Kỳ đã “sửa sai” bằng cách bỏ phần nội dung không phù hợp trong công văn 969 ngày 25-6 của UBND huyện Tân Kỳ (Nghệ An) về việc xác định giá đất đối với các trường hợp thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Theo đó, 22 xã, thị trấn Tân Kỳ (huyện Tân Kỳ) không còn phải đi tlập biên bản xác minh giá thực tế chuyển nhượng bất động sản.

Người dân, nhà đầu tư bất động sản đi nộp hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất không phải nộp kèm biên bản kiểm tra, xác minh giá mua bán đất có chủ tịch xã, thị trấn ký vào.

Trước đó, ngày 31-7, PLO.VN có bài viết "Chủ tịch huyện yêu cầu xã, thị trấn lập tổ xác minh giá chuyển nhượng bất động sản liệu có ổn?".

Đường vào trụ sở UBND huyện Tân Kỳ. Ảnh: ĐẮC LAM.

Đường vào trụ sở UBND huyện Tân Kỳ. Ảnh: ĐẮC LAM.

Cụ thể, ông Phan Văn Giáp, Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ ký công văn số 969 về việc xác định giá đất đối với các trường hợp thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Theo công văn 969, lãnh đạo huyện Tân Kỳ yêu cầu 22 xã, thị trấn Tân Kỳ (huyện Tân Kỳ) thành lập tổ xác minh về giá mua bán của bất động sản, chuyển nhượng bao gồm: Đại diện lãnh đạo UBND xã, thị trấn, công chức địa chính, công chức tài chính, công chức tư pháp, đại diện công an xã, xóm (khối) trưởng nơi phát sinh việc chuyển nhượng bất động sản để xác định sát giá đúng mua, bán, chuyển nhượng.

Một số người dân cho rằng, công văn trên làm khó người dân và lãnh đạo UBND các xã, thị trấn. Bởi việc xác định thuế chuyển nhượng bất động sản đã có ngành thuế căn cứ vào hợp đồng mua bán hoặc theo giá đất của nhà nước.

Trao đổi với phóng viên, chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ cho biết: "Chúng tôi rất trân trọng ý kiến của báo Pháp Luật TP.HCM, bài viết phù hợp. Sau khi báo phản ánh, tôi có họp và trao đổi với anh em chuyên ngành về việc điều chỉnh hay không điều chỉnh công văn 969. Anh em cũng đưa các văn bản của Chính phủ, của Tổng Cục thuế trình với tôi trên tinh thần (công văn 969) sai cũng không phải là sai, nhưng không phù hợp.

Công văn không phù hợp ở chuyện yêu cầu chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm ký vào biên bản (kiểm tra, xác minh giá chuyển nhượng bất động sản). Do vậy, không yêu cầu UBND các xã, thị trấn không thực hiện lập biên bản xác minh giá thực tế chuyển nhượng bất động sản theo nội dung công văn 969. Không còn yêu cầu chủ tịch xã, thị trấn ký vào hồ sơ về giá chuyển nhượng”.

Sau thời gian sốt đất ở huyện Tân Kỳ, hiện bất động sản đang chững. Ảnh: ĐẮC LAM.

Sau thời gian sốt đất ở huyện Tân Kỳ, hiện bất động sản đang chững. Ảnh: ĐẮC LAM.

Theo ông Giáp: “Biện pháp cuối cùng là chống thất thu thuế cho nhà nước, trên cơ sở văn bản của UBND huyện, trong vòng mấy tháng chúng tôi đã chống thất thu được 4 tỉ đồng.

Trách nhiệm chính xác minh giá thực tế chuyển nhượng bất động sản là của ngành thuế, nhưng nói như thế nhà nước không buông lỏng được. Dứt khoát giao cho lãnh đạo xã, thị trấn phải có giám sát, tuyên truyền, vận động việc này (kê khai đúng giá chuyển nhượng).

Nơi nào để xảy ra thất thoát, thất thu trong thuế chuyển nhượng bất động sản thì chủ tịch xã phải chịu trách nhiệm trước chủ tịch huyện”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.