Bộ Y tế khẳng định sẽ sớm giải quyết tình trạng thiếu thuốc, sinh phẩm y tế

(PLO)- “Các bất cập liên quan đến việc mua sắm trang thiết bị y tế, thuốc và thanh toán chi phí bằng bảo hiểm y tế sẽ sớm được giải quyết” - Thứ trưởng Bộ Y tế khẳng định.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại cuộc họp báo Chính phủ chiều 3-3, Thứ trưởng Y tế Lê Đức Luận đã trình bày những giải pháp cụ thể mà Chính phủ, Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan đang triển khai để tháo gỡ ách tắc trong mua sắm trang thiết bị, vật tư, thuốc.

Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận trình bày nguyên nhân các bệnh viện thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế tại họp báo chiều 3-3. Ảnh: HOÀNG HẢI

Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận trình bày nguyên nhân các bệnh viện thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế tại họp báo chiều 3-3. Ảnh: HOÀNG HẢI

Theo ông Luận, đầu tiên là ách tắc ở khâu cấp đăng ký lưu hành thuốc, Bộ Y tế đã tham mưu và Chính phủ đã trình để Quốc hội trong kỳ họp bất thường hồi tháng 1 ban hành Nghị quyết 80 cho phép tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19 và sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực.

Trên cơ sở đó, đến hôm qua, ngày 2-3, hơn 9.000 giấy phép đăng ký lưu hành hết hiệu lực đã được gia hạn mà không phải qua thủ tục cấp phép lại vốn cần nhiều thời gian.

“Có thể nói, giấy phép về lưu hành thuốc đến nay đã gia hạn hết. Tất cả các loại thuốc trên thị trường đã đăng ký trước đây đều được tiếp tục lưu hành” - ông Luận nói.

Tháo gỡ khó khăn cho thiết bị y tế xã hội hóa

Về các vướng mắc liên quan đến đầu tư, quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế, hôm qua, Bộ Y tế đã trình Chính phủ sửa đổi Nghị định 98, và tinh thần của cả tập thể Chính phủ là sẽ sớm phê duyệt. Đến cuộc họp hôm nay, Chính phủ đã bàn để sửa đổi và tiếp tục kéo dài thời gian có hiệu lực của Nghị quyết 144 của Chính phủ về việc bảo đảm trang thiết bị y tế, thanh toán chi phí khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế…

Các giải pháp này sẽ tháo gỡ khó khăn cho việc khai thác, sử dụng hiệu quả một lượng lớn máy móc, thiết bị y tế thuộc diện xã hội hóa dưới dạng máy đặt, cho mượn, đang giữ vai trò rất quan trọng trong xét nghiệm, khám, chữa bệnh ở hầu hết các bệnh viện công trên cả nước.

“Các bất cập liên quan đến việc mua sắm trang thiết bị y tế, thuốc và thanh toán chi phí bằng bảo hiểm y tế sẽ sớm được giải quyết” - Thứ trưởng Lê Đức Luận khẳng định.

Gỡ vướng quy định so sánh giá khi đấu thầu

Về các nội dung cụ thể trong phương án sửa đổi những nghị định, nghị quyết nêu trên, ông Luận cho biết theo quy định hiện hành, đấu thầu mua sắm thuốc, thiết bị y tế đòi hỏi phải có tối thiểu 3 báo giá để so sánh. Tuy nhiên trong thực tế có những mặt hàng do tính độc quyền cao, khan hiếm rất khó đáp ứng. “Chúng tôi đề nghị sửa theo hướng có những mặt hàng chỉ có 1 hoặc 2 báo giá thôi cũng phải chấp nhận lựa chọn”.

Liên quan đến trang thiết bị y tế, cùng một cấu hình, cùng tính năng nhưng nguồn gốc xuất xứ khác nhau, nhà cung cấp khác nhau thì giá cũng khác nhau. “Nếu chúng ta cứ lấy giá thấp nhất thì có thể sẽ không bảo đảm chất lượng. Với các hàng hoá khác chúng ta cũng thấy điều này” - ông Luận nói.

Để không mắc vào vòng luẩn quẩn chạy theo giá thấp mà không đảm bảo chất lượng thuốc, sinh phẩm, thiết bị, Bộ Y tế đề xuất cơ chế giao hội đồng khoa học của cơ sở y tế nơi có nhu cầu mua sắm quyết định lựa chọn loại nào thích hợp với yêu cầu sử dụng, chứ không nhất nhất lấy giá thấp nhất.

Ông Luận khẳng định với các cách tiếp cận sửa đổi nêu trên, ngay khi các văn bản liên quan đến Nghị định 98, Nghị quyết 144 của Chính phủ được ban hành thì sẽ tháo gỡ được những khó khăn, vướng mắc hiện nay. Các cơ sở khám chữa bệnh đang đối mặt nguy cơ thiếu thuốc, sinh phẩm, trang thiết bị có thể tiến hành đấu thầu mua sắm ngay lập tức.

Thứ trưởng Y tế giải thích nguyên nhân thiếu thuốc, sinh phẩm y tế

Trong buổi họp báo Chính phủ, Thứ trưởng Y tế Lê Đức Luận cho biết nguyên nhân một số bệnh viện, cơ sở y tế vẫn diễn ra tình trạng thiếu thuốc, vật tư, thiết bị y tế là do sau dịch COVID-19, nguồn cung về hàng hoá, đặc biệt là các trang thiết bị y tế, thuốc có dấu hiệu khan hiếm, trong khi nhu cầu khám chữa bệnh tăng cao.

Giá một số loại thuốc, thiết bị, vật tư biến động mạnh, nên áp theo các quy định về mua sắm hiện hành thì rất khó đấu thầu.

Một số hợp đồng cung ứng trước đây đã kí thời hạn chỉ 1 năm, đến thời điểm này lần lượt hết hạn, nếu đàm phán, đấu thầu, ký lại theo quy định mất nhiều thời gian, chưa kể gặp vướng mắc như nêu trên.

Công tác gia hạn, cấp giấy phép theo quy định hiện hành bị quá tải. Nhiều gói thầu không tìm được nhà thầu cung ứng, phải đấu thầu nhiều lần.

Nhân lực của ngành y tế nói chung và cả các cơ sở y tế để thực hiện công tác đấu thầu vừa mỏng, vừa không đáp ứng được yêu cầu. Nhiều vụ việc điều tra liên quan đến việc đấu thầu mua sắm vật tư nên tâm lý e ngại trong việc đấu thầu cũng chính là một rào cản.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.