Bộ Y tế giảm 4 đơn vị sau sắp xếp bộ máy

(PLO)- Bộ Y tế đã có phương án sắp xếp, tổ chức bộ máy sau khi tinh gọn bên trong và tiếp nhận các đơn vị thuộc Bộ LĐ-TB&XH.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, thời gian qua, Bộ Y tế đã nghiên cứu phương án tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về bảo trợ xã hội, trẻ em, phòng chống tệ nạn xã hội từ Bộ LĐ-TB&XH.

Đồng thời, Bộ Y tế đã rà soát, sắp xếp, tinh gọn bộ máy bảo đảm giảm tối thiểu 15-20% đầu mối tổ chức bên trong.

Giảm 4 đơn vị

Hiện nay, theo Nghị định 95/2022 của Chính phủ, cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế có 21 đơn vị, gồm: 18 tổ chức hành chính (6 Vụ, 10 Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ) giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước, và 3 đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ.

Bộ Y tế
Trụ sở Bộ Y tế tại Hà Nội.

Theo công văn của Bộ LĐ-TB&XH và công văn của Ban Chỉ đạo Chính phủ, Bộ Y tế tiếp nhận 3 tổ chức hành chính thuộc Bộ LĐ-TB&XH, gồm: Cục Trẻ em, Cục Bảo trợ xã hội, và Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội.

Phương án sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ Y tế sau khi tiếp nhận cụ thể như sau:

- Giữ nguyên 14 tổ chức hành chính và 3 đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Y tế.

Các tổ chức hành chính: Vụ Bảo hiểm y tế; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Pháp chế; Vụ Hợp tác quốc tế; Văn phòng Bộ; Thanh tra Bộ; Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo; Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền; Cục Quản lý Dược; Cục An toàn thực phẩm; Cục Hạ tầng và Thiết bị y tế; và Cục Dân số.

Các đơn vị sự nghiệp: Viện Chiến lược và Chính sách y tế, Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia, Báo Sức khỏe và Đời sống.

- Tổ chức lại các tổ chức hành chính thuộc Bộ Y tế.

Hợp nhất Cục Quản lý Môi trường y tế, Cục Phòng, chống HIV/AIDS và Cục Y tế dự phòng thành Cục Phòng bệnh.

Hợp nhất Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em thuộc Bộ Y tế và Cục Trẻ em thuộc Bộ LĐ-TB&XH thành Cục Bà mẹ và Trẻ em.

Hợp nhất Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội và Cục Bảo trợ xã hội thuộc Bộ LĐ-TB&XH thành Cục Bảo trợ xã hội.

Như vậy, sau khi sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế sẽ gồm 17 tổ chức hành chính (5 Vụ, 10 Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ) và 3 đơn vị sự nghiệp, tức giảm 4 tổ chức hành chính thuộc Bộ, đạt tỉ lệ 16,7%.

Chức năng của Bộ Y tế

Bộ Y tế là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: y tế dự phòng; khám chữa bệnh; phục hồi chức năng; giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần; bà mẹ, trẻ em; dân số; phòng, chống tệ nạn xã hội; bảo trợ xã hội; y, dược cổ truyền; dược, mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; thiết bị y tế; bảo hiểm y tế; và quản lý nhà nước các dịch vụ công trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức thuộc Bộ.

Cục Y tế dự phòng, Cục Quản lý môi trường y tế, Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em thuộc Bộ Y tế và Cục Bảo trợ xã hội, Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội và Cục Trẻ em thuộc Bộ LĐ-TB&XH, tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo quy định hiện hành, cho đến khi Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Phòng bệnh, Cục Bà mẹ và Trẻ em, Cục Bảo trợ xã hội thuộc Bộ Y tế.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.