Bộ Y tế: Đã làm hết trách nhiệm liên quan đến vụ sữa giả, thuốc giả

(PLO)- Trước câu hỏi về lỗ hổng trong quản lý sữa, thuốc và thực phẩm chức năng, Thứ trưởng Bộ Y tế khẳng định 'ngành y tế đã làm hết trách nhiệm' khi ban hành đầy đủ quy định liên quan.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 6-5, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4, liên quan đến vấn đề sữa giả và thuốc giả, báo chí đặt câu hỏi với đại diện Bộ Y tế, đề nghị làm rõ những lỗ hổng trong chính sách, pháp luật khiến những sản phẩm giả ngang nhiên tồn tại trên thị trường trong thời gian dài mà không được kiểm soát, phát hiện.

Đặc biệt là giải pháp của Bộ Y tế để ngăn chặn lỗ hổng khi vừa qua tình trạng thực phẩm chức năng được quảng cáo chữa bách bệnh tràn lan trên mạng xã hội.

Trả lời câu hỏi này, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nhấn mạnh đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng, vì trục lợi cá nhân, coi thường pháp luật và đặc biệt nguy hiểm khi đối tượng sử dụng là trẻ em, người bệnh cần chế độ dinh dưỡng đặc biệt.

Theo ông Thuấn, hiện có ba nhóm sản phẩm, gồm: Thực phẩm bổ sung, thực phẩm dinh dưỡng và thực phẩm chuyên biệt.

Luật An toàn thực phẩm quy định thực phẩm bổ sung được tự công bố. Tuy nhiên với sản phẩm dinh dưỡng và thực phẩm chuyên biệt, dinh dưỡng trẻ em phải đăng ký công bố sản phẩm.

Thứ trưởng Bộ Y tế cho hay chủ trương tự công bố là để cắt giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp theo hướng quản lý tiên tiến. Tuy nhiên, trên thực tế, một số tổ chức, cá nhân lợi dụng cơ chế này sản xuất kinh doanh sản phẩm kém chất lượng.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Bộ Y tế đã ban hành công văn số 832 ngày 23-4, chỉ đạo các địa phương kiểm tra, thu hồi các sản phẩm sữa bột, thực phẩm dinh dưỡng làm giả. Đồng thời, cơ quan này đã phối hợp Bộ Công an điều tra, xử lý theo quy định. Người dân được khuyến cáo không sử dụng 72 sản phẩm liên quan cho đến khi có kết luận điều tra chính thức.

Thứ trưởng Bộ Y tế khẳng định 'ngành y tế đã làm hết trách nhiệm' khi ban hành đầy đủ quy định liên quan. Ảnh: VGP
Thứ trưởng Bộ Y tế khẳng định 'ngành y tế đã làm hết trách nhiệm' khi ban hành đầy đủ quy định liên quan. Ảnh: VGP

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn khẳng định Bộ Y tế cũng đã làm hết trách nhiệm trong vụ việc trên, ban hành đầy đủ các thông tư, trình Chính phủ các nghị định có liên quan.

Theo Nghị định số 15, việc quản lý thực phẩm chức năng liên quan đến cả Bộ Công Thương, thậm chí cả Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Về quản lý giám sát, phần lớn Bộ Y tế đã phân cấp, ủy quyền cho các tỉnh, thành phố, Sở Y tế. Bộ Y tế chỉ quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn.

"Xảy ra một số vụ việc như vậy, chúng tôi cho rằng có rất nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan. Chủ quan là do ý thức, đạo đức của người tham gia kinh doanh khi lợi dụng sức khỏe của người dân để trục lợi. Cạnh đó, chúng ta tiến tới lộ trình quản lý tiên tiến nên một số sản phẩm để các doanh nghiệp tự công bố chất lượng và chính việc này dẫn đến doanh nghiệp làm không đúng", ông Thuấn nói.

Thứ trưởng Bộ Y tế nhìn nhận thời gian qua, nguồn lực để chúng ta tham gia giám sát là không có và chưa đáp ứng được thực tế.

Để khắc phục điều này, Bộ Y tế đã và đang phối hợp cùng các bộ, ngành liên quan đặc biệt là Bộ Công an, Bộ Công Thương cùng thực hiện.

Bộ Y tế cũng đã trình Chính phủ ban hành Luật Dược sửa đổi, sắp tới trình Chính phủ ban hành Luật An toàn thực phẩm sửa đổi cùng với các quy định liên quan để quản lý chặt chẽ nhất các sản phẩm này, bảo vệ sức khỏe của người dân.

Trong năm 2024, ngành y tế cả Trung ương và địa phương đã kiểm tra hơn 354.000 cơ sở y tế, phát hiện hơn 22.000 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm (chiếm hơn 6%) so với số cơ sở được kiểm tra; đã xử lý hơn 9.000 cơ sở vi phạm; phạt tiền hơn 6.600 cơ sở với tổng số tiền phạt hơn 33 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.