Bộ Y tế chỉ đạo Bệnh viện Bạch Mai hỗ trợ điều trị nạn nhân vụ cháy nhà trọ 5 tầng ở Hà Nội

(PLO)- Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan đề nghị Bệnh viện Bạch Mai hỗ trợ chuyên môn điều trị cho các bệnh nhân vụ cháy nhà trọ 5 tầng ở Hà Nội.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 24-5, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và đại diện Cục Quản lý Khám chữa bệnh đã đến Bệnh viện Giao thông vận tải thăm hỏi, động viên các nạn nhân vụ cháy nhà trọ 5 tầng ở Hà Nội.

Hiện, Bệnh viện Giao thông vận tải đang điều trị cho 6 nạn nhân vụ cháy. Trong đó, 5 người được theo dõi tại khoa Cấp cứu, có tình trạng sức khỏe cơ bản ổn định.

Một người phải điều trị hồi sức tích cực là cụ bà 84 tuổi. Bệnh nhân bị suy hô hấp, ngộ độc khí CO2, đang được thở oxy.

cháy nhà trọ 5 tầng ở Hà Nội 0.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thăm hỏi nạn nhân vụ cháy nhà trọ 5 tầng ở Hà Nội. Ảnh: TRẦN MINH

“Bộ trưởng Bộ Y tế đã đề nghị Bệnh viện Giao thông vận tải nỗ lực hết sức điều trị cho các bệnh nhân. Đặc biệt, đề nghị Bệnh viện Bạch Mai hỗ trợ chuyên môn điều trị cho trường hợp bệnh nhân nặng”, lãnh đạo Cục Quản lý khám chữa bệnh cho biết.

Ngay trong sáng nay, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên - Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai đã đến Bệnh viện Giao thông vận tải để hỗ trợ các y bác sĩ tại đây trong công tác điều trị nạn nhân của vụ cháy.

Đại diện Bệnh viện Giao thông vận tải cho biết khi vào viện, nữ bệnh nhân 84 tuổi kêu đau đầu, kích thích, vật vã, toàn thân ám khói, có dấu hiệu suy hô hấp. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị ngộ độc khí CO2 ảnh hưởng từ vụ cháy.

Trước đó, vào khoảng 0 giờ 46 phút ngày 24-5, UBND phường, Công an phường Trung Hòa nhận được thông tin báo cháy từ công dân tại số nhà địa chỉ số 1 ngõ 43/98/31, phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội và triển khai ngay lập tức công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Vụ cháy đã gây hậu quả quá thương tâm làm 14 người tử vong, nguyên nhân dẫn đến cháy vẫn đang được điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.