Bộ Y tế chỉ đạo 2 bệnh viện trung ương phối hợp cứu chữa nạn nhân vụ sạt lở ở Hà Giang

(PLO)- Bộ Y tế đề nghị các bệnh viện địa phương phối hợp với bệnh viện tuyến trên khi cần thiết, bảo đảm phương tiện cấp cứu để cứu chữa các nạn nhân trong vụ sạt lở ở Hà Giang.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 29-9, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế có văn bản gửi Sở Y tế Hà Giang, Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai về việc tổ chức cấp cứu, điều trị kịp thời cho các nạn nhân trong vụ sạt lở ở Hà Giang.

Theo đó, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Sở Y tế Hà Giang tiếp tục chỉ đạo các bệnh viện trực thuộc và phối hợp với các bệnh viện tuyến trên, các đơn vị liên quan huy động thầy thuốc giỏi, bảo đảm đủ thuốc, dịch truyền, phương tiện cấp cứu để cứu chữa người bị nạn, hạn chế tối đa số người tử vong.

sạt lở ở Hà Giang.jpg
Khu vực bị sạt lở ở Hà Giang. Ảnh CTV

Các bệnh viện cũng cần quan tâm, chăm sóc sức khỏe tâm lý cho người bị nạn để vượt qua khủng hoảng.

Trong trường hợp vượt quá khả năng chuyên môn, các bệnh viện địa phương phải phối hợp với bệnh viện tuyến trên, bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế trong việc chuyển tuyến, hội chẩn chuyên môn, khám chữa bệnh từ xa qua telehealth.

Bộ Y tế giao Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai chủ động hỗ trợ về chuyên môn kỹ thuật, khi cần thiết sẵn sàng cử cán bộ chuyên môn phối hợp với ngành y tế Hà Giang cứu chữa các trường hợp nặng; hỗ trợ thuốc, máu, dịch truyền, phương tiện cấp cứu, vật tư, trang thiết bị y tế cho Sở Y tế Hà Giang để cứu chữa các nạn nhân.

Theo báo cáo sơ bộ của Công an tỉnh Hà Giang, từ đêm ngày 27-9 đến sáng 29-9, trên địa bàn huyện Bắc Quang xảy ra mưa to, rất to tại một số xã, gây thiệt hại về người và tài sản.

Vào khoảng 9 giờ sáng nay 29-9, hơn 3.000m3 đất đá từ taluy dương trên quốc lộ 2 đoạn qua xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang đã sạt xuống khu dân cư, làm đổ sập 3 ngôi nhà, 1 người chết, 2 người mất tích, nhiều người bị thương, 5 xe bị vùi lấp, giao thông ách tắc.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, ngành Y tế Hà Giang đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Quang, Phòng khám Đa khoa Trí Đức và Bệnh viện Vị Xuyên bố trí các xe cấp cứu tham gia cứu trợ người bị nạn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.