Bộ Xây dựng thành lập tổ công tác đặc biệt tại TP.HCM hỗ trợ chống dịch

(PLO)- Tổ công tác đặc biệt của Bộ Xây dựng có nhiệm vụ hỗ trợ các địa phương chuẩn bị phương án, xây dựng các bệnh viện dã chiến; thiết lập các khu cách ly để phòng, chống dịch COVID-19...

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị vừa có quyết định thành lập tổ công tác đặc biệt phòng, chống dịch COVID-19 tại TP.HCM để hỗ trợ địa phương và các tỉnh phía Nam lập thêm các bệnh viện dã chiến…

Theo quyết định, Tổ công tác đặc biệt của Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng làm tổ trưởng, người thay mặt lãnh đạo Bộ Xây dựng cùng tổ công tác của Bộ trực chiến, thực hiện nhiệm vụ tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam trong những ngày tới.

Ngoài ra, tham gia tổ công tác còn có lãnh đạo các cơ quan chuyên môn của Bộ Xây dựng như Cục Quản lý hoạt động xây dựng; Vụ Khoa học công nghệ và môi trường; Vụ Quy hoạch - Kiến trúc; Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng; Cục Kinh tế xây dựng; Vụ Vật liệu xây dựng; Cục Hạ tầng kỹ thuật; Cục Quản lý hoạt động xây dựng; Viện Khoa học công nghệ xây dựng và Bệnh viện Xây dựng…

Bệnh viện dã chiến Bình Chánh, TP.HCM đang được gấp rút xây dựng Ảnh: NGUYỆT NHI

Theo nhiệm vụ được giao, Tổ công tác đặc biệt này nhằm hỗ trợ và phục vụ kịp thời, hiệu quả cho công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh thành phía Nam.

Tổ công tác đặc biệt của Bộ Xây dựng còn có nhiệm vụ chủ động liên hệ, nắm bắt tình hình, phối hợp chặt chẽ với TP.HCM và các tỉnh phía Nam, nhất là các địa chỉ thực hiện Chỉ thị 16 để xử lý, giải quyết ngay những nhiệm vụ phát sinh trong phòng, chống dịch và những vấn đề liên quan trong phạm vi quản lý của Bộ.

Cùng đó, Tổ công tác đặc biệt có nhiệm vụ hỗ trợ các địa phương chuẩn bị phương án, thực hiện xây dựng các bệnh viện dã chiến; thiết lập các khu cách ly để phòng, chống dịch COVID-19; nghiên cứu, tham mưu đề xuất các giải pháp đảm bảo việc cung ứng dịch vụ công ích đô thị, tránh gián đoạn.

Tổ công tác cần thường xuyên báo cáo Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống COVID-19 và kịp thời xuất đề, kiến nghị đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.