Bộ VH-TT&DL đề xuất mô hình báo chí phù hợp với vị trí đặc biệt của Hà Nội và TPHCM

(PLO)- Theo Bộ VH-TT&DL, các cơ quan báo chí tại Hà Nội và TP.HCM đã và đang đóng góp quan trọng trong công tác thông tin, tuyên truyền, phục vụ nhiệm vụ chính trị.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ VH-TT&DL vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ cho ý kiến về việc sắp xếp hệ thống báo chí của TP Hà Nội và TPHCM, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết phải có mô hình báo chí phù hợp với vị trí, vai trò đặc biệt của hai đô thị trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước.

bo-vh-tt-dl-de-xuat-mo-hinh-bao-chi-phu-hop-voi-vi-tri-dac-biet-cua-ha-noi-va-tphcm.png
Phóng viên các cơ quan báo chí tác nghiệp ở một sự kiện tại TP.HCM. Ảnh: PLO.

Công văn của Bộ VH-TT&DL được ban hành nhằm phúc đáp Công văn số 12535/VPCP-KGVX ngày 19-12-2025 và Phiếu báo số 40/PB-VPCP ngày 6-1-2026 của Văn phòng Chính phủ, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính liên quan đến kiến nghị sắp xếp hệ thống báo chí TP.HCM tại Công văn số 76-CV/TU ngày 1-12-2025 của Thành ủy TP.HCM.

Trước đó, ngày 18-12-2025, Bộ VH-TT&DL đã có Báo cáo số 592/BC-BVHTTDL gửi Thủ tướng Chính phủ về việc tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 3-4-2019 của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

Trong báo cáo này, Bộ VH-TT&DL kiến nghị Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ xem xét báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến đối với đề xuất ngoài sáu cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện được quy định tại Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, cân nhắc một số địa phương, ngành có nhiều cơ quan báo chí lớn, có thương hiệu mạnh, được tổ chức cơ quan báo chí hoạt động theo mô hình cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện, có nhiều loại hình báo chí và các cơ quan báo chí trực thuộc, đồng thời được áp dụng cơ chế tài chính đặc thù theo quy định của Chính phủ.

Theo Bộ VH-TT&DL, TP Hà Nội và TP.HCM là hai đô thị đặc biệt, giữ vai trò trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước, có quy mô dân số lớn, đồng thời là nơi tập trung nhiều cơ quan báo chí có truyền thống, thương hiệu và uy tín.

Các cơ quan báo chí tại hai địa phương này đã và đang đóng góp quan trọng trong công tác thông tin, tuyên truyền, phục vụ nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy sự nghiệp xây dựng và phát triển của mỗi địa phương cũng như của đất nước.

Từ thực tiễn đó, Bộ VH-TT&DL cho rằng cần thiết phải có mô hình báo chí phù hợp với vị trí đặc biệt của Hà Nội và TP.HCM, phù hợp với các quy định trong Luật Thủ đô, Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24-6-2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM và các quy định đặc thù khác có liên quan.

"Kính đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét việc xây dựng và phát triển cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện của TP Hà Nội và TPHCM như đề xuất.

Nếu được Bộ Chính trị, Ban Bí thư đồng ý chủ trương, Bộ VH-TT&DL sẽ đưa nội dung này vào Chiến lược phát triển và quản lý hệ thống báo chí trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành và tổ chức triển khai thực hiện. Bộ VH-TT&DL kính gửi Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính"- công văn do Thứ trưởng Thường trực Lâm Phương Thanh ký nêu rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.