Bộ Tư pháp nói về việc kê biên tài sản vụ án ông Trịnh Văn Quyết và Tân Hoàng Minh

(PLO)- Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp, cho biết rất quan tâm đến hai vụ án liên quan đến ông Trịnh Văn Quyết và Tập đoàn Tân Hoàng Minh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 27-4, Bộ Tư pháp tổ chức họp báo thông tin về công tác ngành quý I-2022.

Tại cuộc họp, báo chí đặt vấn đề về việc phong tỏa tài sản đối với ông Trịnh Văn Quyết – cựu chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC và ông Đỗ Anh Dũng, chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh, cùng các bị can khác trong hai vụ án mà Bộ Công an đang điều tra.

Hai bị can Đỗ Anh Dũng (trái) và Trịnh Văn Quyết. Ảnh: T.H

Hai bị can Đỗ Anh Dũng (trái) và Trịnh Văn Quyết. Ảnh: T.H

Ông Nguyễn Thắng Lợi, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp, cho biết đang rất quan tâm tới sự việc này.

Theo ông Lợi, thực tế thi hành án dân sự thời gian qua cho thấy trong nhiều vụ việc bản án tuyên buộc thu hồi giá trị tài sản rất lớn, nhưng trên thực tế, khi tổ chức thi hành án thì kết quả xác minh cho thấy tài sản của đương sự chỉ có giá trị thi hành rất nhỏ.

Phó tổng cục trưởng cho rằng hệ quả dẫn tới lệ thi hành, thu hồi tài sản được rất ít. Vấn đề cấp thiết đặt ra là phải có biện pháp ngăn chặn chuyển dịch tài sản của đương sự ngay trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử.

"Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp rất quan tâm tới hai vụ việc mà báo chí vừa nêu. Qua báo chí chúng ta cũng biết cơ quan tố tụng đã áp dụng biện pháp tạm giữ, phong tỏa tài sản của những chủ thể liên quan ở các địa phương. Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án sẽ tiếp tục theo dõi để kịp thời phối hợp với cơ quan chức năng để đảm bảo việc thi hành án về sau này" - ông Lợi thông tin.

Trong diễn biến khác, tại cuộc họp vào sáng 27-4, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thống nhất bổ sung năm vụ án vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Hai trong số này gồm vụ “thao túng thị trường chứng khoán” xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn FLC và vụ “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Thi hành án hơn 9.000 tỉ trong các vụ án kinh tế, tham nhũng

Báo cáo từ Bộ Tư pháp về công tác thi hành án dân sự cho biết, từ 1-10-2021 đến 31-3-2022, cơ quan chức năng đã thi hành xong hơn 200.000 việc, đạt tỉ lệ hơn 49,00% với hơn 35.000 tỉ đồng.

Về thi hành án tín dụng ngân hàng, cơ quan chức năng đã thi hành xong gần 2.500 việc với hơn 11.000 tỉ đồng.

Về thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, các cơ quan đã thi hành xong 715 việc tương ứng với hơn 9.000 tỉ đồng.

Kết quả thi hành các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi: đã tổ chức thi hành xong 45 vụ việc với gần 35.000 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.