Bộ Tư lệnh TP.HCM tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu chống dịch

(PLO)- Lực lượng vũ trang TP.HCM đã huy động 36.200 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tham gia thiết lập, phục vụ tại các khu cách ly, bệnh viện dã chiến, khu phong tỏa, tổ chức kiểm soát, chốt chặn, giữ vững an ninh chính trị...

Ngày 19-10, Bộ Tư lệnh TP.HCM đã tổ chức hội nghị tôn vinh tập thể, cá nhân điển hình trong công tác phòng, chống COVID-19.

Bộ Tư lệnh TP.HCM đánh giá đợt dịch COVID-19 lần thứ tư với biến chủng Delta lây nhiễm nhanh, bùng phát trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh phía Nam từ ngày 27-4 đến nay, diễn biến hết sức phức tạp, nguy hiểm, khó lường, khó ứng phó. Làn sóng COVID-19 đã gây ra rất nhiều khó khăn và tác động sâu sắc tới kinh tế - xã hội, sức khỏe và tính mạng của người dân, mọi mặt cuộc sống bị xáo trộn.

Để chủ động phòng, chống đại dịch, Bộ Tư lệnh thành phố (TP) đã kịp thời tham mưu Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Thành ủy – UBND TP.HCM, chỉ đạo và triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Cụ thể, Lực lượng vũ trang TP.HCM đã huy động 36.200 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tham gia thiết lập, phục vụ tại các khu cách ly, bệnh viện dã chiến, khu phong tỏa, tổ chức kiểm soát, chốt chặn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật được chuẩn bị kỹ lưỡng theo phương châm “5 tại chỗ”, “5K + Vaccine” và “5 thường xuyên”.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh TP.HCM trao thưởng cho tập thể tiêu biểu. Ảnh: BTLTP

Cùng đó, Bộ Tư lệnh TP đã triển khai năm xe tuyên truyền lưu động, biên tập hơn 200 video clip ngắn, in và phát hành hơn 200.000 tờ rơi, thư ngỏ, thư cảm ơn đến cán bộ, chiến sĩ, gia đình và nhân dân. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán bộ, chiến sĩ xung phong trên mặt trận tuyên truyền thông qua các hoạt động giúp dân, vận chuyển túi an sinh để nhân dân tin tưởng, ủng hộ nỗ lực, quyết tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội và thành phố, chấp hành tốt quy định trong thực hiện giãn cách xã hội.

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, qua đó huy động mọi nguồn lực của các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, mạnh thường quân chung tay chăm lo, giúp đỡ nhân dân hơn 2.000 tấn hàng hóa, lương thực, thực phẩm và trang thiết bị, vật tư y tế, trị giá trên 300 tỉ đồng.

Đáng chú ý, Bộ Tư lệnh TP đã thành lập các Đội công tác đặc biệt để làm nhiệm vụ vận chuyển ôxy đến các bệnh viện, tổ y tế lưu động để cấp cứu, giành giật sự sống cho bệnh nhân. Tổ chức tiếp nhận, xử lý, vận chuyển, hỏa táng thi hài và bàn giao tro cốt người tử vong do nhiễm COVID-19 bảo đảm trang trọng, chu đáo.

Bộ Tư lệnh TP.HCM trao thưởng cho các cá nhân tiêu biểu. Ảnh: BTLTP

Đặc biệt, từ ngày 23-8-2021 Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tăng cường hơn 10.000 cán bộ chiến sĩ và nhiều phương tiện, trang thiết bị y tế hỗ trợ thành phố triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống đại dịch. Bộ Tư lệnh thành phố đã tham mưu Thành ủy – UBND thành phố lãnh đạo, phối hợp chặt chẽ cùng các lực lượng tổ chức tuần tra, chốt chặn, kiểm soát, xét nghiệm, truy vết, tiêm ngừa, sơ cấp cứu, điều trị các ca F0.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhiều cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thậm chí người thân, cha mẹ không may qua đời đã gác lại chuyện riêng, nuốt nước mắt vào trong, biến đau thương thành hành động để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Dịp này, Bộ Tư lệnh TP đã khen thưởng hơn 300 tập thể, 1.000 cá nhân; một tập thể, một cá nhân được đề nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tôn vinh; bốn tập thể, chín cá nhân được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tôn vinh; 36 tập thể 118 cá nhân được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh TP tôn vinh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.