Bộ TT&TT bán đấu giá thành công 2 khối băng tần 5G, thu hơn 10.000 tỷ đồng

(PLO)- Trong tháng 3-2024, Bộ TT&TT đã lên kế hoạch tổ chức ba cuộc đấu giá các khối băng tần, trong đó hai cuộc đấu giá đã thành công.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-4 tại Hà Nội, tại cuộc Họp báo thường kỳ tháng 4-2024 của Bộ TT&TT, ông Lê Văn Tuấn, Cục trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện khẳng định, hai cuộc đấu giá băng tần đã được tổ chức thành công.

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) trúng đấu giá khối băng tần B1 (2500-2600 MHz) với giá 7.533 tỷ đồng.

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) trúng đấu giá khối băng tần C2 (3700-3800 MHz) với giá 2.581 tỷ đồng.

băng tần
Ông Lê Văn Tuấn, Cục trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện. Ảnh: THẢO ANH.

Trong tháng 3-2024, Bộ TT&TT đã lên kế hoạch tổ chức ba cuộc đấu giá các khối băng tần, trong đó hai cuộc đấu giá đã thành công.

Sau 24 vòng đấu, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel đã đấu giá thành công quyền sử dụng tần số vô tuyến điện 5G đối với khối băng tần B1 2.500 - 2.600 MHz trong vòng 15 năm tới.

Băng tần 2.500-2.600 MHz mà Viettel trúng đấu giá được gọi là “băng tần vàng” bởi đây là băng tần thấp hơn 3.700-3.800 MHz và băng tần 3.800 - 3.900 MHz nên có độ phủ rộng hơn.

Khi nhà mạng có được băng tần này sẽ có được lợi thế về đầu tư ít hơn các nhà mạng có băng tần 3.700-3.800 Mhz và băng tần 3.800 - 3.900 Mhz. Thêm vào đó, băng tần này còn có khả năng sử dụng cho cả mạng 4G.

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã thắng đấu giá khối băng tần C2 (3.700 - 3.800 MHz) sau 17 vòng.

Đây là dải băng tần tầm trung đang được nhiều nhà mạng lớn trên thế giới tìm kiếm và sử dụng nhờ lợi thế về băng thông lớn, tốc độ cao, độ trễ thấp cùng chi phí đầu tư hiệu quả, đáp ứng được các mạng lưới 5G tiên tiến nhất hiện nay.

Với khối băng tần C3 (3.800-3.900 MHz), do danh sách doanh nghiệp không đủ điều kiện tham gia đấu giá nên Bộ TT&TT đã không tổ chức cuộc đấu giá quyền sử dụng khối băng tần này. Khối này sẽ được đấu lại với giá khởi điểm bằng giá của khối C2 theo đúng quy định của pháp luật.

Theo ông Lê Văn Tuấn, sau khi đấu giá Cục Tần số Vô Tuyến điện đã theo dõi các nguồn tin trong nước, quốc tế về các phiên đấu giá và ghi nhận sự những phản hồi thành công của phiên đấu giá.

Sau 15 năm, đây là các phiên đấu giá băng tần thành công đầu tiên trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện. Không chỉ thu được tiền đấu giá để nộp ngân sách, việc đấu giá còn đảm bảo yếu tố minh bạch quy trình cấp phép tần số quý hiếm.

Kết quả các doanh nghiệp đã có được băng tần, giải quyết được vấn đề nghẽn băng tần để triển khai các dịch vụ viễn thông băng rộng. Theo đó, các tần số để triển khai thông tin di động đã tăng lên 59% (khoảng 200MHz) so với lượng tần số hiện tại (340Mhz). Chất lượng dịch vụ di động chắc chắn sẽ tăng lên khi các doanh nghiệp khai thác các tần số mới.

Trong trường hợp doanh nghiệp trúng đấu giá không thực hiện đúng quy định tiến độ triển khai hạ tầng, ông Lê Văn Tuấn cho biết, theo Nghị định 63/2014 -NĐ-CP về luật đấu giá, doanh nghiệp vi phạm quy định sẽ bị đình chỉ 50% độ rộng băng tần trúng đấu giá trong vòng 2 tháng.

Nếu doanh nghiệp không khắc phục, biện pháp cuối cùng là Bộ TT&TT sẽ thu hồi băng tần đã trúng đấu giá.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.