Bộ trưởng Y tế: Mạnh dạn đưa học sinh tới trường ở những nơi dịch cấp độ 1, 2

(PLO)- Cử tri nói Chính phủ chưa đánh giá hết thiệt thòi của việc học sinh học trực tuyến nhiều tháng nay và khó khăn của các gia đình có trẻ nhỏ học ở nhà.

Ngoài những vấn đề về kit xét nghiệm, trang thiết bị y tế, sai phạm trong ngành y tế, ĐBQH cũng chất vấn Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long về vấn đề học sinh đi học. Người chất vấn về nội dung này là ĐB Nguyễn Thị Thủy, Bắc Kạn.

Theo ĐB Thủy, một số tỉnh, thành người lớn đã trở lại làm việc nhưng trẻ em chưa được đến trường. Cử tri cho rằng đó là sự thận trọng quá mức cần thiết, chưa đánh giá hết thiệt thòi của việc học sinh phải học trực tuyến nhiều tháng nay và khó khăn của các gia đình có trẻ nhỏ học ở nhà.

"Từ góc độ chuyên môn của Bộ Y tế, đề nghị Bộ trưởng cho biết cử tri phán ánh về sự thận trọng quá mức như thế có đúng hay không?” - ĐB Thủy chất vấn.

ĐB Nguyễn Thị Thủy đề nghị Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long trả lời xem phản ánh về sự quá thận trọng khi chưa cho trẻ em đi học là đúng hay sai. Ảnh: QK

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long trả lời vấn đề trẻ em không được đi học, Bộ Y tế đã trao đổi, Bộ GD&ĐT đã hướng dẫn các địa phương.

“Với các địa phương, đề nghị không vì lo lắng quá với dịch bệnh mà hạn chế việc học tập của trẻ em, nhất là trẻ em lớp 1 hay bậc tiểu học” - ông Long nói.

Ông cho biết, Bộ Y tế đã hướng dẫn triển khai các biện pháp phòng chống dịch với trường học để bảo đảm vừa học được, vừa bảo đảm các biện pháp phòng chống dịch.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long khuyến cáo các địa phương mạnh dạn đưa các cháu đi học, nhất là ở các địa phương cấp độ 1, 2 theo Nghị quyết 128/2021 của Chính phủ. Ảnh: QK

“Không nên đợi chờ vào vaccine vì chúng ta chỉ tiêm cho trẻ từ 12 tuổi trở lên. Vậy thì trẻ 5 đến 11 tuổi không thể đợi chờ vaccine được. Rủi ro ở lứa tuổi này không cao như ở lứa tuổi lớn” - Bộ trưởng Long nói.

Ông cũng khuyến cáo các địa phương mạnh dạn đưa các cháu đi học, nhất là tỉnh, xã, huyện ở cấp độ 1, 2 theo Nghị quyết 128 của Chính phủ.

“Nghị quyết 128 nêu rất rõ, cấp độ 1 đi học bình thường, nhưng hiện nay mới có 22 địa phương có kế hoạch này. Cấp độ 2 tương tự. Cấp độ 3 mới hạn chế một số vấn đề, kết hợp học trực tiếp và học trực tuyến.

Không phải chỉ riêng nước ta, không phải tất cả các nước đều đưa con em đi học, nhiều nước vẫn cho con em học trực tuyến” - Bộ trưởng Long nếu tính đa dạng trong tổ chức học tập khi đại dịch COVID-19 vẫn là mối nguy cơ lớn về sức khỏe nhân dân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.