Bộ trưởng “vi hành”, phát hiện thực phẩm chức năng “nổ” như thần dược

Bất ngờ vào Công ty TNHH đầu tư thương mại XNK Bảo Khang ở đường Phan Văn Trị, quận Gò Vấp, TPHCM sáng nay 4/8, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng Đoàn thanh tra phát hiện đơn vị này quảng cáo nhiều loại thực phẩm chức năng với tên gọi “thuốc chữa bệnh” có công dụng như “thần dược”.
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ đi kiểm tra thực phẩm chức năng và phát hiện hàng loạt sai phạm tại Công ty Bảo Khang.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ đi kiểm tra thực phẩm chức năng và phát hiện hàng loạt sai phạm tại Công ty Bảo Khang.

Tại thời điểm thanh tra, Đoàn kiểm tra phát hiện sản phẩm thực phẩm chức năng Express Slimming được công bố là thực phẩm giảm cân chiết xuất từ trái thanh long, nhưng ông Nguyễn Duy Bảo - Giám đốc công ty đã cho in trên “tạp chí” nội bộ của công ty rằng, đây là “thuốc chữa bệnh”.

Trên wessite của công ty cũng như “tạp chí”, thực phẩm chức năng này được quảng cáo với tựa đề: “Do đâu thuốc giảm cân Express Slimming mang lại hiệu quả tốt nhất?”, rồi khẳng định: “Đã có nhiều nghiên cứu từ các nhà khoa học cho thấy trái thanh long có tác dụng giải độc, bổ phế, làm giảm choresterol của thức ăn…, giúp cơ thể giảm cân nhanh chóng, an toàn qua hệ bài tiết và tiêu hóa”.

Tuy nhiên, TS Nguyễn Thanh Phong - Cục phó Cục An toàn thực phẩm đề nghị ông Bảo cung cấp tên của nhà khoa học nghiên cứu về sản phẩm và các kết quả thử nghiệm lâm sàng thực tế, thì người này không thể cung cấp được. Ngoài ra, sản phẩm này không có phụ đề nhãn tiếng Việt.

Trao đổi với Tiền Phong, TS Nguyễn Thanh Phong khẳng định, công ty đã quảng cáo thổi phòng sự thật. “Chúng tôi chỉ cấp phép sản phẩm là thực phẩm chức năng hỗ trợ điều trị, nhưng công ty đã quảng cáo là thuốc khiến nhiều người xem đây là một thần dược. Đây là kiểu kinh doanh “treo đầu dê bán thịt chó”, ông Phong nói.

Tiếp tục kiểm tra giấy phép nhập khẩu thực phẩm chức năng này, Đoàn kiểm tra phát hiện công ty nhập khẩu là Thiên Hà Xanh (địa chỉ ở 688 đường Phan Văn Trị), nhưng khi kiểm tra không có tên công ty này ở địa chỉ trên.

Kiểm tra đăng ký kinh doanh phát hiện công ty không liên quan lĩnh vực kinh doanh dược nhưng công ty để bảng hiệu “Dược Bảo Khang”.

Trước những sai phạm này, Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu Đoàn thanh tra lấy mẫu các sản phẩm tại công ty mang đi kiểm nghiệm để đối chiếu chất lượng được công bố trên sản phẩm, đồng thời đề nghị công ty tiêu hủy các tài liệu quảng cáo “nổ” và ngưng ngay các hoạt động sai phạm; thống kê số lượng các sản phẩm vi phạm đã nhập khẩu và phân phối để nhanh chóng tiến hành thu hồi.

Xử phạt 8 cơ sở quảng cáo sai sự thật

Trước thực trạng nhiều loại thực phẩm chức năng “cấp phép một đằng, quảng cáo một nẻo”, TS Trần Quang Trung - Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm cho biết, vừa ra quyết định xử phạt 8 công ty kinh doanh thực phẩm chức năng vi phạm về quảng cáo sai quy định và vi phạm về chất lượng sản phẩm, với tổng số tiền phạt hơn 180 triệu đồng.

Theo ông Trung, 7 đơn vị vi phạm quảng cáo gồm: Công ty Cổ phần Dược mỹ phẩm Bảo An ở Hà Nội có đến 5 sản phẩm thực phẩm chức năng là Kankavin, Thanh Huyết Khang, Bảo An Tiền liệt đơn Gastfuco và Slala;

Công ty TNHH Thịnh Chương, ở Hà Nội đã thực hiện hành vi quảng cáo sản phẩm thực phẩm chức năng Meganin - On và Trà Tam Thanh dù trước đó, đơn vị này đã có 3 lần vi phạm bị Cục xử lý;

Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Xuất nhập khẩu Việt Nam JSC quảng cáo sản phẩm thực phẩm chức năng Dược lực Maca;

Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoa Thiên Phú quảng cáo sản phẩm Viên uống Hoa Thiên, Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Đông Tây với thực phẩm chức năng Hộ Tạng Đường, Công ty Cổ phần Dược mỹ phẩm CVI với sản phẩm Cumargold và Công ty TNHH Dược phẩm Anh Thy, với sản phẩm thực phẩm chức năng Byzaky đều quảng cáo không đúng sự thật so với cấp phép.

Ngoài ra, Công ty cổ phần bánh mứt kẹo Bảo Minh đã sản xuất, bán sản phẩm bánh Bông Nhài không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng.

Theo TPO

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.