Bộ trưởng VH-TT&DL: ‘Bộ đang chạy theo những sự vụ, tầm thường’

(PL)- “Bộ VH-TT&DL hiện nay đang đi lầm đường và chạy theo những sự vụ, tầm thường”, đó là đánh giá của Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện tại buổi sơ kết hoạt động ngành diễn ra ngày 7-8.

Tại buổi sơ kết, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã thẳng thắn chỉ ra thực tế văn hóa hiện nay của nước ta không có tác phẩm đỉnh cao. Điều này khiến cho bộ trưởng khi tiếp người đồng cấp đến thăm chỉ biết mời cơm. Cùng lắm thì cũng chỉ gọi một vài ca sĩ, đoàn nghệ thuật đến biểu diễn, chương trình hoàn toàn không xứng tầm, không có tinh hoa.

Từ thực tế đó Bộ trưởng yêu cầu ít nhất là trong mùa thu này phải có tác phẩm đỉnh cao và phải được công diễn tại nhà hát lớn định kỳ. “Đề nghị cán bộ của bộ phải đi xem để động viên. Nghệ thuật muốn phát triển được phải có công chúng, khán giả. Khán giả đầu tiên là người làm văn hóa, cần phải động viên để dần dần trở thành trào lưu trong xã hội” - ông Thiện nói.

Trước yêu cầu này, bà Ngô Phương Lan, Cục trưởng Cục Điện ảnh, bày tỏ: “Tác phẩm đỉnh cao phải vài ba năm, 10 năm mới có tác phẩm đỉnh cao”. Theo bà Lan, nguyên nhân khó có tác phẩm đỉnh cao là: “Tâm trạng chưa ổn định, tiền không cấp”. 

Cũng tại hội nghị, ông Thiện cũng đặc biệt nhấn mạnh đến kỷ luật hành chính và phong cách làm việc, ông yêu cầu cán bộ phải ngồi ở phòng làm việc nhiều hơn để suy nghĩ: “Thể chế nào, cơ chế nào, cách thức gì, hạn chế bớt hội nghị hội thảo, đi lại vừa thôi, chúng ta đi nhiều quá. Đi thì khỏi phải làm, xuống nói vài câu rồi xong về, còn vui vẻ nữa” - ông Thiện thẳng thắn. Ở bài phát biểu tổng kết của mình, ông Thiện tiếp tục nhắc lại kỷ luật hành chính và đặt ra nguyên tắc về cải cách thể chế. “Nhiệm vụ trong sáu tháng tới, mối quan tâm hàng đầu là thể chế chứ không phải xử lý việc cụ thể, nhất là vụ trưởng, cục trưởng, phân công cho rõ… Các hội nghị, hội thảo phải cung cấp trước hai tuần cho bộ trưởng để sắp xếp tránh lãng phí. Cán bộ nhiệm vụ giao chưa hoàn thành thì không được đi đâu hết” - ông Thiện yêu cầu.

Người đứng đầu Bộ VH-TT&DL cũng trăn trở về vấn đề bảo tồn, ông kêu gọi các nhà hát phải năng động để thu hút và kết nối với du lịch. Vấn đề đạo đức xã hội cũng được ông quan tâm đề cập: “Đạo đức xã hội mà tốt hơn, văn hóa danh nhân tốt hơn thì không có chuyện như Formosa” - ông Thiện nói.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch, cũng đã có báo cáo về tình hình du lịch. Ông Tuấn cho hay du lịch trong thời gian vừa qua có những gam màu xám. Trong đó nguyên nhân chủ yếu là do tai nạn giao thông tạo nên tâm lý e ngại. Đặc biệt gần đây tình trạng thao túng hoạt động du lịch của người nước ngoài và hoạt động bất hợp pháp của hướng dẫn viên nước ngoài, nhất là hướng dẫn viên Trung Quốc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.