Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa làm bí thư Đà Nẵng

(PLO)- Ông Trương Quang Nghĩa có học vị thạc sĩ quản trị kinh doanh, lý luận chính trị cao cấp, là ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII và ĐBQH khóa XIV.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Trương Quang Nghĩa sáng 7-10. Ảnh: TV

Sáng 7-10, tại trụ sở Thành ủy Đà Nẵng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã tiến hành công bố nhân sự mới sau khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật cách chức bí thư Thành ủy Đà Nẵng, ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020 và cho thôi giữ chức ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đối với ông Nguyễn Xuân Anh.

Theo đó Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định phân công ông Trương Quang Nghĩa, Bộ trưởng Bộ GTVT, về giữ chức bí thư Thành ủy Đà Nẵng thay ông Nguyễn Xuân Anh.

Ông Nghĩa (sinh năm 1958, quê quán xã Cẩm Kim, Hội An, Quảng Nam). Ông Nghĩa có học vị thạc sĩ quản trị kinh doanh, lý luận chính trị cao cấp, là ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII và ĐBQH khóa XIV.

Từ năm 1976 đến 1979, ông Nghĩa nhập ngũ tại E34, F473, thời gian sau đó học văn hóa tại Binh đoàn 12; học viên ngành xây dựng tại Học viện Kỹ thuật quân sự; có thời gian công tác tại D25, Cục Tham mưu, Bộ Tư lệnh quốc phòng với cấp bậc đại úy.

Đầu năm 1992 tới giữa năm 1994, ông Nghĩa làm việc tại Phòng Xuất nhập khẩu Tổng Công ty Vinaconex.

Ông Trương Quang Nghĩa kiểm tra công trình đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi trong thời gian làm bộ trưởng Bộ GTVT. Ảnh: TẤN VIỆT

Mấy năm sau ông Nghĩa làm giám đốc Chi nhánh Vinaconex tại Đà Nẵng, sau đó làm tổng giám đốc (Phó Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty Vinaconex). Từ tháng 5-2008 đến tháng 9-2010, ông Nghĩa về làm phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Năm 2010, ông giữ chức vụ phó bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp trung ương; bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp trung ương.

Từ tháng 1-2011 đến tháng 6-2012, ông Nghĩa là ủy viên Trung ương Đảng (khóa XI), Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Từ năm 2012 đến 2015, ông Nghĩa làm bí thư Tỉnh ủy Sơn La. Từ tháng 2-2015 đến tháng 4-2016, ông giữ chức phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Sau đó ông là bộ trưởng Bộ GTVT thay ông Đinh La Thăng.

Được biết ông Trương Quang Nghĩa là em trai của ông Trương Quang Được (nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội). Ông Nghĩa còn có một người anh khác là Thượng tướng Trương Quang Khánh (nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng).

Có một điều khá trùng hợp khi ông Nghĩa được Bộ Chính trị phân công về giữ chức bí thư Thành ủy Đà Nẵng thay thế ông Nguyễn Xuân Anh đợt này.

Đó là 23 năm trước (năm 1994), ông Trương Quang Được (anh trai ông Nghĩa) và ông Mai Thúc Lân cũng được trung ương cử về Quảng Nam - Đà Nẵng sau những bất đồng nội bộ không thể hóa giải.

Bộ Chính trị phân công ông Được làm phó bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng thay ông Trần Đình Đạm. Ông Mai Thúc Lân làm bí thư Tỉnh ủy thay ông Nguyễn Văn Chi (cha của ông Nguyễn Xuân Anh). Năm 1996, khi chia tách Quảng Nam - Đà Nẵng, ông Được được bầu làm bí thư Thành ủy Đà Nẵng, chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng. Ông Mai Thúc Lân làm bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.