Bộ trưởng Tô Lâm thăm, tặng tranh khắc nhạc cho gia đình cố nhạc sĩ Văn Cao

(PLO)- Bộ trưởng Tô Lâm đã trao tặng gia đình bức tranh nghệ thuật khắc họa bản nhạc “Người Công an thân yêu”, một trong những sáng tác đầu tiên về lực lượng Công an nhân dân của nhạc sĩ Văn Cao.

Ngày 29-1, Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã đến thăm, chúc Tết gia đình cố nhạc sĩ Văn Cao.

Trong không khí thân tình, Bộ trưởng Tô Lâm đã thắp hương tri ân cố nhạc sĩ Văn Cao, chúc mừng năm mới bà Nghiêm Thuý Băng, vợ cố nhạc sỹ cùng các con cháu. Nhân dịp này, Bộ trưởng Tô Lâm đã trao tặng gia đình cố nhạc sĩ Văn Cao bức tranh nghệ thuật khắc họa bản nhạc “Người Công an thân yêu” - một trong những sáng tác đầu tiên về lực lượng Công an nhân dân của nhạc sĩ Văn Cao.

Bộ trưởng Tô Lâm ân cần thăm hỏi, chúc Tết gia đình cố nhạc sĩ Văn Cao

Theo gia đình cố nhạc sĩ Văn Cao, ca khúc “Người Công an thân yêu” được nhạc sĩ sáng tác vào năm 1965, nhân kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân. Trên bản thảo của ca khúc có dòng đề “tặng ngành Công an” và chữ ký của chính tác giả. Hiện nay, bản gốc bản nhạc này đã được lưu giữ tại Bảo tàng Công an nhân dân.

Bộ trưởng Tô Lâm trao bức tranh nghệ thuật khắc họa ca khúc "Người Công an thân yêu" tặng gia đình cố nhạc sĩ Văn Cao.

Thay mặt gia đình, Bà Nghiêm Thuý Băng, vợ nhạc sĩ Văn Cao cảm ơn tình cảm mà lực lượng Công an nhân dân đã dành tặng cho cố nhạc sĩ Văn Cao cùng gia đình.

Bà cho biết, gia đình vô cùng xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an, đặc biệt là tấm lòng, tình cảm của Bộ trưởng Tô Lâm dành cho nhạc sĩ Văn Cao và gia đình. Đồng thời cho biết, bức tranh nghệ thuật “Người Công an thân yêu” là món quà giàu ý nghĩa tinh thần dành cho bà cùng con cháu trong dịp Tết năm nay.

Bộ trưởng Tô Lâm trao bức tranh nghệ thuật khắc họa ca khúc "Người Công an thân yêu" tặng gia đình cố nhạc sĩ Văn Cao

Nhạc sĩ Văn Cao là “cây đại thụ” của âm nhạc Việt Nam; là một trong những văn nghệ sĩ đầu tiên được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh. Ông là tác giả của bài hát “Tiến quân ca” - Quốc ca của Việt Nam.

Tên tuổi của ông quen thuộc qua rất nhiều tác phẩm đi cùng năm tháng, trong đó đặc biệt nổi tiếng là “Bến xuân”, “Suối mơ”, “Thiên thai”, “Trương Chi”, “Trường ca sông Lô”, “Tiến về Hà Nội”… Ông cũng là một nhạc sĩ đã gắn bó, dành những tình cảm đặc biệt cho lực lượng Công an nhân dân và đã sáng tác ca khúc “Người Công an thân yêu”.

Những cống hiến của ông cho kho tàng văn hóa, nghệ thuật nước nhà đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.