Bộ trưởng Tô Lâm thăm gia đình các liệt sỹ ở Đắk Lắk

(PLO)- Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, những cán bộ, chiến sĩ công an giữa thời bình vẫn chịu nhiều hy sinh, gia đình các anh cũng gánh nỗi mất mát quá lớn vì cuộc sống bình yên của nhân dân.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-6, Đoàn công tác của Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các liệt sỹ hy sinh khi làm nhiệm vụ tại Đắk Lắk.

Bộ trưởng Tô Lâm thắp hương cho chiến sĩ đã hy sinh. Ảnh: bocongan.gov.vn

Bộ trưởng Tô Lâm thắp hương cho chiến sĩ đã hy sinh. Ảnh: bocongan.gov.vn

Chia sẻ với gia đình các cán bộ, chiến sĩ về sự mất mát đau xót này, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, những cán bộ, chiến sĩ công an giữa thời bình vẫn chịu nhiều hy sinh, gia đình các anh cũng vậy, phải gánh nỗi mất mát quá lớn vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, Đảng, Nhà nước, Bộ Công an luôn quan tâm, thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ công an hy sinh, có nhiều hình thức động viên, chia sẻ để thân nhân các gia đình và toàn lực lượng Công an Nhân dân sớm vượt qua nỗi đau này.

Bộ trưởng Tô Lâm thăm hỏi thân nhân gia đình liệt sĩ. Ảnh: bocongan.gov.vn

Bộ trưởng Tô Lâm thăm hỏi thân nhân gia đình liệt sĩ. Ảnh: bocongan.gov.vn

Thăm hỏi, động viên gia đình liệt sỹ, thiếu tá Hoàng Trung, Bộ trưởng Tô Lâm xúc động, chia sẻ: “Hy sinh giữa thời bình, thiếu tá Hoàng Trung và đồng đội là tấm gương rất tiêu biểu của lực lượng Công an nhân dân để bảo vệ tính mạng nhân dân, vì cuộc sống bình yên cho nhân dân”.

Dặn dò hai con của liệt sỹ, Thiếu tá Hoàng Trung, Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn hai cháu tiếp tục thay bố, trở thành chỗ dựa cho gia đình, động viên bà, động viên mẹ, noi gương bố, học tập tốt, phát huy truyền thống rất đáng tự hào của gia đình... “Nếu các con muốn theo con đường và sự nghiệp của bố thì trước tiên phải cố gắng học thật tốt để không phụ lòng bố mẹ”, Bộ trưởng Tô Lâm nói.

Chia sẻ với mất mát và nỗi đau của gia đình liệt sỹ, đại uý Nguyễn Đăng Nhân, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, sự hy sinh anh dũng của đại uý Nguyễn Đăng Nhân và đồng đội một lần nữa khẳng định tinh thần hết lòng vì nhân dân phục vụ của lực lượng công an xã nói riêng, lực lượng Công an Nhân dân nói chung. Quan điểm xuyên suốt của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an là đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong khi làm nhiệm vụ.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thăm hỏi, động viên cán bộ chiến sĩ Công an xã Ea Ktur. bocongan.gov.vn

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thăm hỏi, động viên cán bộ chiến sĩ Công an xã Ea Ktur. bocongan.gov.vn

Tại gia đình hai liệt sỹ, thiếu tá Trần Quốc Thắng và đại uý Hà Tuấn Anh, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, sự hy sinh của hai đồng chí và đồng đội là mất mát rất lớn đối với gia đình, đối với lực lượng Công an, nhưng hy sinh vì nhân dân là điều mà các cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân không bao giờ quản ngại...

“Lực lượng Công an Nhân dân, đồng đội của hai đồng chí sẽ tiếp tục chăm lo cho gia đình. Tấm gương hy sinh dũng cảm của hai đồng chí cùng các đồng đội, các cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an xã đã để lại trong lòng nhân dân sự tin yêu lớn lao...” - Bộ trưởng Tô Lâm chia sẻ.

Dịp này, Bộ trưởng Tô Lâm đã trao tặng số tiền 500 triệu đồng để xây nhà tình nghĩa cho thân nhân hai liệt sỹ, thiếu tá Hoàng Trung và thiếu tá Trần Quốc Thắng; trao sổ tiết kiệm trị giá 500 triệu đồng cho thân nhân các liệt sỹ Nguyễn Đăng Nhân và Hà Tuấn Anh; trao 50 triệu đồng cho các gia đình liệt sỹ, được trích từ Quỹ phòng chống tội phạm Trung ương.

Cũng trong chuyến công tác tại tỉnh Đắk Lắk, Bộ trưởng Tô Lâm cùng đoàn công tác cũng đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ công an hai xã Ea Ktur và Ea Tiêu.

Quỹ Thiện Tâm của Tập đoàn Vingroup cũng hỗ trợ thân nhân cán bộ, chiến sĩ Công an xã hy sinh số tiền 500 triệu đồng/gia đình.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.