Bộ trưởng Tô Lâm nói về vụ 39 người thiệt mạng

(PL)- Hiện chưa cơ quan có thẩm quyền nào khẳng định quốc tịch của những nạn nhân thiệt mạng và cơ quan chức năng mong mọi người bình tĩnh, không suy đoán…

“Liên quan đến vụ 39 người chết trong container tại hạt Essex, nước Anh hôm 23-10, Bộ Công an đang rất sốt ruột” - Bộ trưởng Công an Tô Lâm (ảnh) đã nhấn mạnh điều này khi trả lời báo chí vào chiều 29-10. Theo Bộ trưởng, Bộ Công an đang liên hệ với cơ quan điều tra nước Anh và sẽ cử người đi ngay nếu có trả lời từ phía bạn.

Thông tin không chính xác sẽ gây hoang mang

Bộ trưởng Công an Tô Lâm

Về việc có thông tin đã xác minh được 14 trường hợp trong 39 người chết trong container là người Nghệ An, Bộ trưởng Tô Lâm bác bỏ: “Chưa có kết luận cuối cùng. Người Nghệ An thì rất nhiều gia đình báo, còn mất liên lạc hay chết trong vụ ấy thì chưa xác định được”. Người đứng đầu ngành công an cũng khẳng định đến giờ phía Việt Nam cũng mới tiếp nhận bốn hồ sơ mà bên Anh chuyển sang và bộ đã yêu cầu công an các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh làm những việc cần thiết theo quy định.

Trước câu hỏi nếu có người Việt Nam trong số 39 người chết trong container ở Anh thì Chính phủ sẽ đưa họ về thế nào, Bộ trưởng Tô Lâm cho hay Chính phủ sẽ hỗ trợ, trong đó Bộ Công an cũng sẽ làm động tác thúc đẩy để làm sao tạo thuận lợi nhất cho các gia đình bị thiệt hại.

“Mọi thông tin đến thời điểm này đều dự báo cả, mình đưa lên không chính xác thì gây hoang mang” - Bộ trưởng Tô Lâm nói, đồng thời nhắn nhủ các gia đình có người đi lao động ở châu Âu, nhất là ở Anh hãy bình tĩnh, chờ các cơ quan xác minh.

Chung quan điểm thời điểm này cần bình tĩnh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cho biết có hàng chục gia đình phản ánh qua tổng đài bảo hộ công dân đề nghị hỗ trợ tìm kiếm người thân mất tích và Bộ Ngoại giao đã tiếp nhận. Sau đó bộ tổng hợp và trao đổi lại phía Anh để đối chiếu, kiểm tra lại toàn bộ nội dung xem có trùng khớp với hồ sơ những nạn nhân trong chiếc container hay không.

“Những thông tin 14 gia đình phản ánh cũng có yếu tố có thể nghi ngờ khả năng liên quan đến vụ 39 người trong container nhưng hiện giờ hai bên (Việt-Anh) phải cung cấp thông tin cho nhau để kiểm tra kỹ. Các thông tin đối chiếu bao gồm cả yếu tố sinh trắc học, kiểm tra bằng ADN. Chỉ khi các thông tin hai bên đưa ra trùng khớp thì mới xác định được danh tính các nạn nhân và việc này có thể cần rất nhiều thời gian” - ông nói. Ông cũng bày tỏ quan điểm cần thông tin một cách thận trọng về các nội dung trong thời điểm này, tránh gây hoang mang cho người dân. Phải có ý kiến chính thức, xác đáng từ các cơ quan mới có thể trao đổi.

Nhiều gia đình ở huyện Yên Thành, Nghệ An đang lo lắng khi con em của họ mất liên lạc.  Ảnh: Đ.LAM

Lập bàn thờ song tất cả đều hy vọng

Trong ngày 29-10, PV Pháp Luật TP.HCM đã tới những địa phương có nhiều gia đình trình báo người thân họ mất tích trên đường sang Anh trùng thời điểm chiếc container chết chóc được phát hiện. Đã có những gia đình lập bàn thờ song tất cả đều hy vọng con em họ không nằm trong số 39 nạn nhân thiệt mạng kia.

Tại Nghệ An có hàng chục gia đình đến trình báo người mất tích. Công an tỉnh này đã cho cán bộ đến những gia đình đó để thu thập thông tin và lấy mẫu vân tay của những người mất liên lạc đang lưu hồ sơ ở quê nhà, sau đó gửi cho Bộ Công an chuyển sang Anh.

Tại Thừa Thiên-Huế, lực lượng chức năng tỉnh đang xác minh thông tin anh Nguyễn Bá Vũ H. (30 tuổi, trú phường Vĩ Dạ, TP Huế), là một trong 39 người vừa được phát hiện trên chiếc xe container ở Anh. Thông tin này cùng những hình ảnh của H. được nhiều trang mạng xã hội đăng tải và một người tại địa phương anh H. nói anh H. thường trú tại địa phương nhưng thực sự có gặp nạn hay không thì không thể xác nhận được. PV có mặt tại nhà riêng của anh H. nhưng gia đình đã làm việc với cơ quan chức năng và không cung cấp thêm nữa…

Được biết từ tối 28-10, Bộ Ngoại giao Việt Nam phát đi thông báo cho hay đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, các địa phương để nắm thông tin, hỗ trợ xác minh danh tính đối với các trường hợp được cho là mất tích tại Anh.

Bộ Ngoại giao cũng đã làm việc với Đại sứ quán Anh tại Việt Nam yêu cầu phối hợp, thông báo đến các cơ quan chức năng Anh đẩy nhanh công tác xác minh quốc tịch và danh tính của các nạn nhân. Bộ cũng chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Anh thường xuyên giữ liên lạc với cơ quan hữu quan của Anh để sẵn sàng phối hợp.

Thủ tướng Anh chia buồn với các nạn nhân

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng điện đàm với quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Anh.

Ngày 28-10, Thủ tướng Anh Boris Johnson và Bộ trưởng Nội vụ Priti Patel cùng đến hạt Essex và viết sổ chia buồn với 39 nạn nhân.

“Chúng tôi thương tiếc những người đã mất đi mạng sống. Chúng tôi chia sẻ với người thân của họ đang ở nơi xa. Lên án sự tàn nhẫn của những người chịu trách nhiệm về tội ác này, chúng tôi - chính phủ Anh quyết tâm làm tất cả trong khả năng của mình để đưa thủ phạm ra công lý” - Thủ tướng Johnson viết.

Theo báo Telegraph (Anh), đường dây buôn người nghi đứng đằng sau vụ 39 thi thể được tìm thấy trong xe tải đông lạnh đã bị Cộng hòa Ireland điều tra hơn một năm nay.

Đường dây tội phạm này hoạt động ở hạt Armagh thuộc Bắc Ireland và ở hạt Monaghan thuộc Cộng hòa Ireland. Có thông tin rằng nhiều năm qua đường dây tội phạm này đã buôn lậu rượu và thuốc lá vào Anh và Cộng hòa Ireland, gần đây thì bắt đầu phân nhánh sang có các hoạt động buôn người thông qua liên lạc với các băng nhóm tội phạm quốc tế khác.

Bộ trưởng Tô Lâm nói về vụ 39 người thiệt mạng ảnh 3
Thủ tướng Anh Boris Johnson viết vào sổ chia buồn với 39 nạn nhân thiệt mạng. Ảnh: PA 

• Chiều 29-10, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng đã có cuộc điện đàm với bà Heather Wheeler (Quốc vụ khanh, Bộ Ngoại giao Anh phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương).

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng khẳng định Chính phủ và người dân Việt Nam thương cảm sâu sắc và chia buồn đối với gia đình các nạn nhân dù họ là công dân nước nào. Thứ trưởng cũng cám ơn Bộ Ngoại giao và cơ quan chức năng Anh đã tích cực hỗ trợ, đẩy nhanh các thủ tục pháp y, giám định đối với các nạn nhân và phối hợp thông tin với Việt Nam.

Thứ trưởng cũng đề nghị phía Anh hỗ trợ Việt Nam trong việc triển khai công tác bảo hộ công dân trong trường hợp xác định có nạn nhân là người Việt Nam.

Quốc vụ khanh Heather Wheeler khẳng định phía Anh đang nỗ lực hết sức để xác minh danh tính, quốc tịch của các nạn nhân, sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan để nhanh chóng hoàn tất quá trình xác minh.

ĐĂNG KHOA - PV

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.