Bộ trưởng Tô Lâm nói về lý do cần cấp CCCD cho trẻ dưới 14 tuổi

(PLO)- Bộ Công an mong muốn 100% người dân đều có căn cước công dân.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 17-3, tiếp tục phiên họp thứ 21, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về đề nghị bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 đối với hai dự án là Luật Căn cước công dân (sửa đổi) và Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Ảnh: PHẠM THẮNG

Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Ảnh: PHẠM THẮNG

Tại phiên họp, Bộ trưởng Công an Tô Lâm giải thích thêm về lý do Chính phủ đề nghị bổ sung quy định cấp CCCD cho trẻ em dưới 14 tuổi.

Trước đó, khi thẩm tra, đa số ý kiến trong Thường trực Uỷ ban Pháp luật và Uỷ ban Quốc phòng, An ninh đề nghị “cân nhắc” việc bổ sung quy định này.

Theo Đại tướng Tô Lâm, thực tế cho thấy rất nhiều trẻ em phải có rà soát. “Chúng tôi phải cung cấp cho Bộ GD&ĐT số liệu một xã, một phường có bao nhiêu trẻ em, từ đó tính toán hệ thống đào tạo giáo dục và cư trú, bao nhiêu trẻ em đang cư trú có hoặc không có hộ khẩu đang tạm trú tại địa bàn” - Bộ trưởng Công an nói và cho biết việc này giúp phục vụ rất tốt cho các kỳ thi.

“Chúng ta kêu gọi (xây dựng) Chính phủ điện tử thì các cháu cũng phải được giao dịch. Bây giờ (đăng ký) điện thoại, sim điện thoại phải có căn cước, thế các cháu dưới 14 tuổi có được dùng điện thoại không, hay bố mẹ đăng ký để con dùng” - ông Tô Lâm nêu quan điểm và khẳng định trẻ được tham gia các hoạt động trên môi trường mạng nhưng để tránh những bất cập, chúng ta phải hoàn thiện những vấn đề này.

“Bây giờ, trẻ mới sinh ra được cấp hộ chiếu ngay, bởi vì đây là yêu cầu quốc tế” - Bộ trưởng Công an nói thêm.

Tuy nhiên, theo ông Tô Lâm, ngoài hộ chiếu và giấy khai sinh, các cháu không có giấy tờ gì để giao dịch. Trẻ đi học phải dựa vào giấy khai sinh, nhưng giấy này không chứng minh được người khai sinh là người giám hộ.

Theo quy định, khi đi máy bay, trẻ phải có giấy khai sinh. Tuy nhiên thực tế, nhiều gia đình đối phó bằng cách khai mất giấy khai sinh, hoặc có trường hợp mượn giấy khai sinh của một cháu khác có thông tin tương thích… Rất nhiều bất cập liên quan chưa giải quyết được.

Đánh giá CCCD hiện là một trong những phương thức quản lý dân cư hiện đại trên thế giới, Đại tướng Tô Lâm cho hay chúng ta đang phấn đấu thống nhất các loại giấy tờ trong ASEAN, công dân các nước đi lại trong ASEAN không cần hộ chiếu.

“Nếu các quốc gia thống nhất, công dân Việt Nam có thể đi lại các nước ASEAN bằng CCCD” - Bộ trưởng Công an nói và khẳng định đây là vấn đề hội nhập nhưng đang có “khoảng trống” do công dân không có được giấy tờ để hội nhập quốc tế.

Theo ông Tô Lâm, xuất phát từ những đặc trưng cho sự phát triển, nếu triển khai việc cấp CCCD cho trẻ thì thời hạn sẽ không giống người lớn mà có thể năm năm phải thay đổi một lần. “Trong hệ thống thì quản lý đồng bộ, không sợ có sự tốn kém”- Đại tướng Tô Lâm nói và cho hay Bộ Công an đặt mục tiêu 100% nhân dân giao dịch được trên môi trường điện tử, 100% người dân có căn cước.

“Đứng về mặt kinh tế - xã hội cũng rất thuận lợi nếu mọi người dân có căn cước”- vẫn lời Bộ trưởng Công an.

Nhắc tới băn khoăn của Uỷ ban Pháp luật về việc cấp CCCD cho trẻ dưới 14 tuổi, Bộ trưởng Công an cho rằng khi thảo luận việc này phải gắn với đời sống thực tế xã hội đặt ra. Riêng với cơ quan quản lý nhà nước thì “vô cùng tiện lợi”.

“Trẻ em đi lạc, hoặc gặp sự cố nhưng không có giấy tờ thì không biết là ai… Nếu hoàn thiện được việc này có thể xác định được ngay từ những việc như tìm trẻ lạc. Đó là nhiệm vụ của cơ quan quản lý Nhà nước”- ông Tô Lâm dẫn chứng.

Tôi nói về việc trẻ dưới 14 tuổi mà Ủy ban Pháp luật còn băn khoăn không muốn thảo luận thì tôi thấy cái này phải luận rất kỹ gắn với đời sống thực tế ngoài xã hội đặt ra, và với cơ quan quản lý thực tế quản lý thì vô cùng tiện lợi.

Ông Tô Lâm cho hay hiện có gần ba triệu người chưa làm CCCD và “làm rất khó”, lực lượng công an đi tìm từng người để làm vì có những người không cần làm căn cước… Trong số 100 triệu dân, Bộ Công an đã cấp được CCCD cho khoảng trên 80 triệu dân, số còn lại sẽ cố gắng để hoàn thành.

“Chúng tôi muốn làm càng sớm càng tốt, người dân ít giấy tờ cũng phục vụ cho quản lý xã hội, giao dịch xã hội một cách thông minh, tiện lợi nhất. Chúng ta không nên để lỡ cơ hội này trong quản lý, quản trị xã hội, không để “khoảng trống” khi có những đối tượng không có giấy tờ gì”- Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.