Bộ trưởng Tô Lâm: Không vì COVID-19 mà sao nhãng công tác

(PLO)- Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh không vì tập trung phòng, chống hoặc lo ngại dịch bệnh COVID-19 mà sao nhãng công tác công an.

Ngày 30-3, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác công an quý I-2020; tổng kết cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT tết Nguyên đán Canh Tý 2020…

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BCA

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết quý I-2020, tình hình thế giới, khu vực, trong nước diễn biến phức tạp, nhất là dịch bệnh COVID-19 gây ảnh hưởng nghiêm trọng về mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, ANTT.

Lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, ý đồ hoạt động của các thế lực thù địch, phản động; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước…

Qua đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tỉ lệ điều tra phá án đạt 86,03% (cao hơn so với cùng kỳ năm 2019), nhiều vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng được điều tra, khám phá nhanh; nhiều băng, nhóm tội phạm bị triệt xóa, kết quả đấu tranh với các loại tội phạm kinh tế, tham nhũng, môi trường, ma túy và bắt truy nã đạt cao hơn.

Cũng trong quý I-2020, lực lượng công an đã xử lý hơn 900.000 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, trong đó có hơn 48.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền 773 tỉ đồng.

Về dịch COVID-19, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của Bộ Công an, cho biết toàn lực lượng đã thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, có các biện pháp xử lý, cách ly và tự cách ly phù hợp; ngăn chặn, xử lý kịp thời các hoạt động lợi dụng dịch bệnh vi phạm pháp luật (như đưa tin thất thiệt, buôn lậu, làm giả các mặt hàng vệ sinh dịch tễ…).

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, cũng trình bày báo cáo về công tác bố trí công an xã chính quy. Tính đến nay, công an 63 tỉnh, TP đã bố trí 25.200 công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã, đạt tỉ lệ 95,6% tổng số xã, thị trấn trong cả nước…

Phát biểu kết luận, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, đề nghị lực lượng công an tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo về phòng, chống dịch COVID-19.

Đặc biệt, các đơn vị cần làm tốt công tác quản lý người nước ngoài, người Việt Nam từ nước ngoài trở về; cảnh giác và phối hợp ngăn chặn các nguồn lây nhiễm chéo hoặc từ nước ngoài vào Việt Nam và ngược lại.

Bộ trưởng nhấn mạnh không vì tập trung phòng, chống hoặc lo ngại dịch bệnh mà sao nhãng công tác công an; đồng thời xử lý nghiêm hoạt động đầu cơ, buôn lậu, vật tư, thiết bị y tế phòng dịch, hoạt động xuyên tạc, đưa tin sai sự thật, chống đối việc cách ly, không khai báo y tế…

Cũng tại hội nghị, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, quán triệt việc triển khai thực hiện Kế hoạch 105 về tổng kiểm tra, mở cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Thứ trưởng nhấn mạnh việc thu hồi triệt để vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn trôi nổi ngoài xã hội, không để tội phạm lợi dụng gây án và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản do vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gây ra, nhất là tai nạn bom, mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh. Kịp thời phát hiện, đấu tranh xử lý nghiêm các đối tượng, băng nhóm, đường dây sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cả trên không gian mạng và ngoài xã hội…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.