Bộ trưởng Tô Lâm hội đàm với Bộ trưởng Nội vụ Belarus

(PLO)- Bộ trưởng Tô Lâm và Bộ trưởng Kubrakov Ivan Vladimirovich đã ký “Chương trình phối hợp hành động giữa Bộ Công an nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Nội vụ nước Cộng hòa Belarus giai đoạn 2023 - 2025”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 26-4-2023, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ đón chính thức Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Belarus do ngài Kubrakov Ivan Vladimirovich, Bộ trưởng làm Trưởng đoàn đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam chủ trì Lễ đón.

Ngài Kubrakov Ivan Vladimirovich duyệt Đội danh dự Công an nhân dân Việt Nam

Ngài Kubrakov Ivan Vladimirovich duyệt Đội danh dự Công an nhân dân Việt Nam

Ngay sau Lễ đón, Bộ trưởng Tô Lâm đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Kubrakov Ivan Vladimirovich. Cùng dự có Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an.

Tại hội đàm, thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm chào mừng Bộ trưởng Kubrakov Ivan Vladimirovich và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Belarus sang thăm, làm việc tại Việt Nam; khẳng định chuyến thăm, làm việc của Bộ trưởng Kubrakov Ivan Vladimirovich sẽ là dấu mốc quan trọng cho quan hệ hợp tác giữa hai Bộ nói riêng và giữa hai nước nói chung trên lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự xã hội, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Belarus tiếp tục phát triển.

Để quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Belarus tương xứng với tiềm năng của hai Bên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới, tại hội đàm, hai Bên thống nhất, thời gian tới sẽ tích cực xây dựng Kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện các nội dung, chương trình hợp tác, đưa quan hệ hai Bộ ngày càng đi vào thực chất, đạt hiệu quả cao, góp phần phát triển hơn nữa mối quan hệ truyền thống hữu nghị, tin cậy Việt Nam - Belarus.

Bộ trưởng Tô Lâm và Bộ trưởng Kubrakov Ivan Vladimirovich ký Chương trình phối hợp hành động giữa hai Bộ.

Bộ trưởng Tô Lâm và Bộ trưởng Kubrakov Ivan Vladimirovich ký Chương trình phối hợp hành động giữa hai Bộ.

Tiếp tục duy trì và tăng cường hợp tác trong đào tạo nâng cao năng lực cán bộ, trao đổi đoàn, trao đổi thông tin và kinh nghiệm về công tác nghiệp vụ như phòng chống khủng bố, an ninh mạng, các hoạt động lợi dụng công nghệ cao để xâm phạm an ninh quốc gia, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm vận chuyển trái phép chất ma tuý...

Ngay sau hội đàm, Bộ trưởng Tô Lâm và Bộ trưởng Kubrakov Ivan Vladimirovich đã ký “Chương trình phối hợp hành động giữa Bộ Công an nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Nội vụ nước Cộng hòa Belarus giai đoạn 2023 - 2025” nhằm tăng cường cơ sở pháp lý cho hoạt động hợp tác giữa hai cơ quan trong lĩnh vực đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm mới, đảm bảo an toàn trật tự xã hội ở mỗi quốc gia.

Hai Bộ trưởng cũng chứng kiến việc ký kết “Bản Ghi nhớ về sự hiểu biết lẫn nhau và hợp tác giữa Công an thành phố Hà Nội và Tổng Cục Nội vụ thành phố Minsk” giữa Đại diện Công an thành phố Hà Nội và đại diện Tổng cục Nội vụ thành phố Minsk.

Các văn bản nói trên sẽ tạo cơ sở pháp để hai Bên tiến hành các hoạt động hợp tác cụ thể trên các lĩnh vực, nhằm tăng cường và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Belarus.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động

Sáng cùng ngày, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cùng các đại biểu Bộ Công an Việt Nam đã tiếp đón ngài Kubrakov Ivan Vladimirovich, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Belarus và Đoàn công tác tới thăm và làm việc tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Việt Nam - Argentina ký Hiệp định về dẫn độ

Việt Nam - Argentina ký Hiệp định về dẫn độ

(PLO)- Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Công an và đại diện được ủy quyền của nước Argentina đã ký kết Hiệp định về dẫn độ và Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.