Bộ trưởng TN&MT: Sạt lở, sụt lún Đồng bằng sông Cửu Long một phần do khai thác cát

(PLO)- Bộ trưởng TN&MT Đặng Quốc Khánh cho hay một trong những nguyên nhân gây sạt lở, sụt lún ở Đồng bằng sông Cửu Long là do khai thác cát trái phép, sai phép...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng nay 4-6, Quốc hội bước vào ngày đầu tiên của phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Nhóm vấn đề đầu tiên sẽ được các đại biểu chất vấn thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường, người trả lời chất vấn là Bộ trưởng TN&MT Đặng Quốc Khánh.

Tại phiên chất vấn, ĐBQH Nguyễn Thị Kim Bé (Kiên Giang) đã dẫn tình trạng sạt lở, sụt lún bờ sông đang bủa vây Đồng bằng sông Cửu Long với mức độ hết sức phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, sản xuất và sinh hoạt trong vùng.

sat-lo-sut-lun-be.jpeg
ĐBQH Nguyễn Thị Kim Bé (Kiên Giang)

“Xin bộ trưởng đánh giá như thế nào về công tác dự báo, dự phòng về vấn đề trên trong thời gian qua. Với vai trò là ngành tham mưu cho Chính phủ, xin bộ trưởng cho biết giải pháp ổn định môi trường sống khu vực này trong thời gian tới” – ĐB Bé chất vấn.

Trả lời nội dung này, Bộ trưởng TN&MT Đặng Quốc Khánh cho hay có 4 nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng sạt lở, sụt lún ở Đồng bằng sông Cửu Long.

sat-lo-sut-lun-bt-tnmt.jpeg
Bộ trưởng TN&MT Đặng Quốc Khánh.

Thứ nhất là do khu vực này có nền địa chất yếu, non trẻ. Số liệu quan trắc, giám sát giai đoạn 2015-2017, khu vực Cần Thơ trở xuống nhiều nơi đo được lún khoảng 10 cm.

Thứ hai là lượng phù sa Đồng bằng sông Cửu Long ngày một ít, thiếu phù sa bù đắp so với trước đây.

Thứ ba quá trình phát triển xây dựng các khu dân cư, đô thị hoá, nuôi trồng thuỷ sản, lấn chiếm bờ sông đã làm tăng tải trọng, tác động đến dòng chảy… đã tác động không nhỏ đến việc sụt lún, sạt lở bờ sông.

"Nhất là tình trạng khai thác cát, một nội dung mà hiện các ĐBQH đang rất quan tâm. Vừa qua các địa phương báo cáo có những mỏ cát khai thác lậu, khai thác trái phép dùng vòi hút vô tội vạ, lại gần bờ, rất nguy hiểm…” – Bộ trưởng TN&MT nói.

Ông Khánh cũng cho hay đối với các mỏ cát được cấp phép, dù được đánh giá tác động môi trường nhưng cũng khai thác quá công suất, quá chiều sâu cho phép, khiến lượng phù sa vốn đang ngày một thiếu hụt không kịp lấp đầy khiến tình trạng sạt lở, sụt lún gia tăng.

sat-lo-sut-lun-bt-tnmt2.jpeg
Bộ trưởng TN&MT Đặng Quốc Khánh.

Nguyên nhân thứ tư do thuỷ triều từ biển chảy vào với tốc độ lớn, xâm nhập mặn cũng làm xói mòn bờ sông.

“Các nguyên nhân này đã dẫn đến tình trạng sạt lở, lún sụt ở ven sông Đồng bằng sông Cửu Long” – ông Khánh nói và cho phép để khắc phục tình trạng này, Bộ TN&MT đang thực hiện đánh giá trữ lượng cát sỏi ở lòng sông của Đồng bằng sông Cửu Long để có kịch bản khai thác cụ thể, đảm bảo an toàn.

Bên cạnh đó, các địa phương đều có quy hoạch, cũng cần rà soát lại, để có hành động ngay đối với các khu có nguy cơ, hoặc nguy cơ cao sạt lở, sụt lún. Chẳng hạn như quy hoạch lại khu dân cư, xử lý lấn chiếm lòng, bờ sông.

“Báo cáo với Quốc hội là có khúc sông phần xây dựng diện tích xây dựng trên bờ ít hơn diện tích lấn chiếm ở ngoài, cho nên làm thay đổi dòng chảy, đây là tác nhân rất lớn đến tình trạng sạt lở, sụt lún” – ông Khánh nói.

Ông Khánh cũng cho biết, Bộ TN&MT cũng đang tiếp tục nâng cao khả năng cảnh báo, dự báo đối với tình trạng sạt lở, sụt lún lòng sông. Hiện nay, Bộ đã chỉ đạo Tổng cục Khí tượng thuỷ văn có bản tin về thuỷ văn, về cảnh báo dự báo 10 ngày, 1 tháng và hàng tháng….Còn do nguyên nhân khai thác nước ngầm?

Giơ biển tranh luận, ĐB Nguyễn Thị Kim Bé bày tỏ sự đồng tính với bốn nguyên nhân gây ra sạt lở, sụt lún ở Đồng bằng sông Cửu Long mà Bộ trưởng TN&MT nêu.

Tuy nhiên, theo bà còn một nguyên nhân khác chưa được người đứng đầu ngành tài nguyên môi trường chỉ ra đó là vấn đề khai thác nguồn nước ngầm tràn lan, không được quản lý chặt chẽ.

“Do đó, thời gian tới cần có giải pháp quản lý chặt chẽ hơn việc khai thác nguồn nước ngầm để hạn chế tình trạng sạt lở, sụt lún tại Đồng bằng sông Cửu Long” – ĐB Bé đề nghị.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.