Bộ Trưởng Thăng: Bán xe máy phải tặng hai mũ bảo hiểm

(PLO)- Đó là đề nghị của Bộ trưởng, Bộ GTVT Đinh La Thăng trong buổi ký kết chương trình phối hợp hưởng ứng năm an toàn giao thông 2015, giữa Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam, diễn ra ngày 4-2.

Cũng theo ông Đinh La Thăng, việc tặng kèm mũ bảo hiểm, găng tay, bó gối... cho người mua là cách giúp họ đảm bảo được an toàn khi tham gia giao thông.

Theo Bộ trưởng Thăng, năm 2014 số người chết do tai nạn giao thông giảm mạnh so với các năm. Tuy nhiên, tình hình tai nạn giao thông vẫn diễn biến phức tạp, làm ảnh hưởng đến đời sống, việc làm của cộng đồng xã hội. Về kinh tế, mỗi năm tai nạn giao thông gây thiệt hại từ 40.000 đến 60.000 tỉ đồng. Điều quan trọng hơn là tai nạn đã để lại hậu quả vô cùng nặng nề cho gia đình và xã hội.

Lễ ký kết chương trình phối hợp hưởng ứng năm an toàn giao thông Việt Nam 2015. Ảnh: VIẾT LONG 

Vì vậy, Bộ trưởng đề nghị Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và các cơ quan chức năng Chính phủ Việt Nam nghiên cứu các chiến lược nhằm đảm bảo an toàn giao thông đến năm 2020 tầm nhìn 2030. Cụ thể, nghiên cứu đảm bảo sự hài hòa giữa cách thức vận tải xe máy với phương thức vận tải khác: "Vì trên 70% tai nạn giao thông do xe máy gây ra, nếu chúng ta đưa được giải pháp thực hiện chiến lược phát triển hài hòa các phương thức vận tải, cũng như chiến lược phát triển xe máy phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội Việt Nam trong đảm bảo an toàn giao thông chung là điều rất cần thiết".

Ngoài ra, hiệp hội cần phối hợp với cơ quan chức năng của Việt Nam nghiên cứu các tiêu chuẩn, quy chuẩn xe máy để áp dụng điều kiện Việt Nam, đặc biệt là vùng nông thôn.

Bên cạnh đó, hiệp hội phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cụ thể hóa lộ trình kiểm soát khí thải xe máy của Việt Nam: "Hiện Việt Nam có 43 triệu xe máy (chiếm 85% phương tiện giao thông), mỗi năm tăng 3 triệu. Trong đó, xe máy cũ và mới đều tồn tại thì phải đưa ra lộ trình phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của Việt Nam và túi tiền của người dân...".

Ông Thăng cũng đề nghị hiệp hội phải coi tính mạng của khách hàng trên hết: "Phải thống kê xe của hãng nào gặp tai nạn nhiều nhất để người dân biết. Qua đó họ có thể chọn sử dụng hãng xe nào an toàn nhất...". 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.