Bộ trưởng Quốc phòng tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền các nước

(PLO)- Thượng tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, quan điểm nhất quán và xuyên suốt của Đảng, Nhà nước và Quân đội Việt Nam là luôn coi trọng quan hệ với Trung Quốc. 

 

 

Ngày 14-4, Thượng tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền các nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân (CHDCND) Lào, Campuchia, Cộng hòa nhân dân (CHND) Trung Hoa và Liên bang Nga tại Việt Nam.

Quang cảnh buổi tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHND Trung Hoa tại Việt Nam Hùng Ba. Ảnh: MOD

Trong buổi tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHND Trung Hoa tại Việt Nam Hùng Ba, Thượng tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, quan điểm nhất quán và xuyên suốt của Đảng, Nhà nước và Quân đội Việt Nam là luôn coi trọng quan hệ với Trung Quốc, luôn làm hết sức mình để củng cố, tăng cường mối quan hệ truyền thống, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc.

Trong thời gian tới, Bộ Quốc phòng hai nước sẽ tổ chức các hoạt động đối ngoại quốc phòng, gồm: Đối thoại Chiến lược quốc phòng, Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng biên giới và chuyến thăm chính thức Việt Nam của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc.

Hai bên khẳng định, hợp tác quốc phòng là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ giữa hai Đảng, hai nhà nước Việt Nam - Trung Quốc. Đặc biệt, sau khi Bộ Quốc phòng hai bên ký Tuyên bố Tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng, các hoạt động hợp tác từng bước được cơ chế hóa, với hình thức hợp tác ngày càng phong phú, đa dạng và có kết quả thực chất hơn.

Hai bên khẳng định, việc tiếp tục phát huy truyền thống, không ngừng củng cố, thúc đẩy hợp tác hữu nghị toàn diện Việt Nam - Trung Quốc nói chung, hợp tác quốc phòng nói riêng vừa là trách nhiệm lịch sử, vừa là yêu cầu khách quan, phù hợp với nguyện vọng và lợi ích cơ bản và lâu dài của Nhân dân và Quân đội hai nước.

Tại buổi tiếp, hai bên đã đánh giá cao quan hệ quốc phòng Việt Nam - Lào, khẳng định đây là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ giữa hai nước. Trên cơ sở Nghị định thư và Kế hoạch hợp tác hàng năm, hợp tác quốc phòng ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực; góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước.

Đánh giá tình hình thế giới và khu vực hiện nay, đặt quan hệ hai nước đứng trước cơ hội và thách thức mang ý nghĩa thời đại, hai bên nhấn mạnh cần tiếp tục thắt chặt, giữ vững mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào nói chung, hợp tác quốc phòng nói riêng. Đây vừa là trách nhiệm lịch sử, vừa là yêu cầu khách quan, phù hợp với nguyện vọng và lợi ích cơ bản và lâu dài của Nhân dân và Quân đội hai nước.

Tại buổi tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam Chay Navuth, Thượng tướng Phan Văn Giang chia sẻ khó khăn và đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ, Quân đội và Nhân dân Campuchia trong phòng, chống dịch COVID-19.

Tại buổi tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Konstantin Vnukov, Thượng tướng Phan Văn Giang khẳng định, Việt Nam luôn trân trọng mối quan hệ truyền thống với Liên bang Nga và làm hết sức mình để giữ gìn, vun đắp cho mối quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước, trong đó có hợp tác quốc phòng, hợp tác kỹ thuật - quân sự ngày càng phát triển.

Đại sứ Konstantin Vnukov tin tưởng trên cương vị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phan Văn Giang tiếp tục có những đóng góp quan trọng, thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện hai nước, trong đó có hợp tác quốc phòng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.