Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: “Chúng tôi đã trả lại tiền...”

(PLO)- Cấu phần biên soạn sách giáo khoa, Chính phủ báo cáo không sử dụng khoản kinh phí vay từ Ngân hàng thế giới nữa nên Bộ GD&ĐT trả lại 16,5 triệu USD

Một trong những câu hỏi “nóng” trong phiên chất vấn tại Quốc hội đang diễn ra thuộc về ĐB Nguyễn Lân Hiếu (An Giang) đối với Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ.

ĐB Nguyễn Lân Hiếu chất vấn về kinh phí biên soạn sách giáo khoa và đổi mới giáo dục phổ thông. Ảnh: QH

Theo ĐB Nguyễn Lân Hiếu, Bộ GD&ĐT đã tham mưu Chính phủ khái toán kinh phí cho chương trình đổi mới giáo dục khoá XIII là 462 tỉ đồng.

“Vậy hiện nay thực tế đã đầu tư chi trả bao nhiêu tiền từ ngân sách quốc gia và vay từ Ngân hàng thế giới (World Bank) để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, biên soạn sách giáo khoa và tài liệu, tổ chức tập huấn?” - ĐB Nguyễn Lân Hiếu chất vấn.

Sau giờ giải lao, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đăng đàn trả lời. Theo Bộ trưởng Nhạ, Chính phủ đã phê duyệt dự án cho đổi mới chương trình sách giáo khoa tổng thể là 80 triệu USD, trong đó 77 triệu USD vay ODA từ World Bank.

“Trong cấu phần dành cho biên soạn sách giáo khoa như thiết kế ban đầu, Bộ GD&ĐT đã báo cáo Chính phủ, Chính phủ báo cáo Quốc hội không sử dụng khoản tiền này nữa nên Bộ GD&ĐT đã trả lại 16,5 triệu USD để xây dựng sách giáo khoa. Khoản tiền này để trong tài khoản của World Bank, Bộ GD&ĐT chưa sử dụng” - Bộ trưởng Nhạ thông tin.

Số tiền còn lại theo Bộ trưởng Nhạ, Bộ GD&ĐT đã dùng để triển khai xây dựng chương trình và các hoạt động phát triển chương trình tổng thể môn học.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nói sẽ cố gắng đến tháng 12-2020 tiêu được 12 triệu USD cho việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, trong đó có cấu phần biên soạn sách giáo khoa. Ảnh: QH

“Cho đến tháng 12 năm nay cố gắng phấn đấu tiêu được 12 triệu USD. Đợt rồi, chúng tôi rà soát tất cả các chi phí không thiết thực liên quan đến tập huấn tăng cường và không hiệu quả, chúng tôi xin trả lại Chính phủ. Tổng số tiền chúng tôi trả lại là 29,7 triệu USD. Các khoản tiết kiệm sẽ trả lại, chúng tôi chi vào những khoản thực chi” - Bộ trưởng Nhạ thông tin.

Theo Bộ trưởng Nhạ, tiếp tục thực hiện chủ trương của Quốc hội là xã hội hoá sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tăng cường kiểm soát chất lượng sách giáo khoa, do vậy tiết kiệm tiền chi ngân sách cho biên soạn sách giáo khoa.

“Trừ trường hợp không có có bộ sách nào được các nhà xuất bản trình thì Bộ sẽ phải làm theo đúng Nghị quyết 122 của QH vừa rồi” - Bộ trưởng Nhạ cho hay.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.