Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà: Ngành nội vụ gánh vác sứ mệnh lịch sử chưa có tiền lệ

(PLO)- Theo Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, bộ và ngành Nội vụ là tâm điểm của cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, với vai trò nòng cốt tham mưu, đề xuất và trực tiếp gánh vác sứ mệnh lịch sử chưa có tiền lệ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 25-7, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2025.

Kinh tế tăng trưởng cao nhất trong hai thập kỷ trở lại đây

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh trong 6 tháng qua, cả hệ thống chính trị và toàn dân đã vượt lên mọi thách thức, bất lợi tạo nên sự chuyển mình mạnh mẽ và thay đổi to lớn với bước ngoặt lịch sử, dấu ấn sâu sắc với những thành tựu nổi bật trên mọi lĩnh vực.

Trong đó, đặc biệt là cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp với tầm nhìn chiến lược, tư duy đột phá, triết lý phát triển nhanh, bền vững với phương châm “đồng bộ, toàn dân, toàn diện, triệt để, thần tốc, táo bạo, hiệu quả”.

“Bộ và ngành Nội vụ là tâm điểm của cuộc cách mạng, với vai trò nòng cốt tham mưu, đề xuất và trực tiếp gánh vác sứ mệnh lịch sử chưa có tiền lệ; vừa chạy, vừa xếp hàng, đòi hỏi tham mưu thực hiện ngay ngắn, thận trọng, kỹ lưỡng, khoa học, nhiều chiều, bài bản, đồng bộ nhưng nhất quán, toàn diện” - Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà: Ngành nội vụ gánh vác sứ mệnh lịch sử chưa có tiền lệ
Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại hội nghị. Ảnh: X.TRUNG

Cùng đó, kinh tế có bước tăng trưởng cao nhất trong hai thập kỷ trở lại đây, sáu tháng đầu năm đạt 7,31%; ba đột phá chiến lược và 4 Nghị quyết trụ cột được Bộ Chính trị ban hành và triển khai nhanh chóng, thần tốc bước đầu đã phát huy hiệu quả rõ rệt.

Theo Bộ trưởng Nội vụ, với sự lãnh đạo sâu sát, khoa học, cụ thể của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Tô Lâm, Chính phủ, Thủ tướng; sự quyết tâm và đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự thống nhất, đồng thuận của người dân, Bộ và ngành Nội vụ cả nước đã tham mưu thực hiện với nhiều kết quả nổi bật, tạo dấu ấn mạnh mẽ. Qua đó, góp phần rất quan trọng vào sự thành công bước đầu của cuộc cách mạng vĩ đại của dân tộc về tổ chức bộ máy từ khi thành lập nước đến nay.

Cụ thể, Bộ Nội vụ đã hoàn thành khối lượng công việc lớn tham mưu Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương về chủ trương, đường lối; về thể chế, chính sách làm cơ sở pháp lý cho tổ chức thực hiện. Trong đó có Luật Tổ chức Chính phủ; Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, Luật Cán bộ, Công chức; Luật Việc làm; 45 Nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 23 Nghị định và hơn 100 Nghị quyết, Quyết định, Công điện của Chính phủ. Các văn bản pháp luật đã thể hiện tư duy đổi mới, kiến tạo mạnh mẽ, đồng bộ và hợp lý.

Ngoài ra, Bộ còn tham mưu triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương, tập trung giảm đầu mối các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan chuyên môn thuộc UBND các cấp của địa phương, tinh gọn số lượng lớn cơ quan hành chính nhà nước ở trung ương và địa phương và đi vào vận hành đồng bộ từ 1-3.

Bộ cũng đã tham mưu hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp với mục tiêu gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn, cơ bản đi vào hoạt động ổn định, bước đầu đạt yêu cầu sau một tháng vận hành.

Cùng với đó, Bộ Nội vụ đã chủ trì phối hợp bộ, ngành tham mưu phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền cho chính quyền địa phương; hướng dẫn sắp xếp tinh giản biên chế, cơ cấu lại và từng bước nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức gắn với chính sách giải quyết cán bộ, công chức, viên chức tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy một cách hợp lý, nhân văn...

Phân tích kỹ những vướng mắc trong vận hành mô hình chính quyền mới

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các đại biểu tập trung phân tích và làm rõ những kinh nghiệm hay, bài học quý qua việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp từ địa phương, làm cơ sở thực tiễn khái quát thành lý luận về tổ chức bộ máy trong tiến trình xây dựng và phát triển đất nước.

Đồng thời tập trung đánh giá, nhận định những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc nhất của địa phương trong vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hiện nay, đề xuất phương án cần giải quyết sau sắp xếp, biện pháp tháo gỡ kịp thời, nhanh chóng hoặc có lộ trình hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho địa phương.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cũng đề nghị các đại biểu chia sẻ cách làm hay, chính sách nổi trội, hiệu quả trong tổ chức thực hiện và vận hành chính quyền hai cấp ở địa phương mình để các tỉnh bạn có thể tham khảo, Bộ Nội vụ có thể tổng hợp kinh nghiệm và điều chỉnh thể chế, chính sách hợp lý, hiệu quả hơn.

Ngoài ra, tư lệnh ngành nội vụ cũng đề nghị các đại biểu đề xuất những giải pháp, nhiệm vụ để thực hiện thành công các nhiệm vụ trong sáu tháng còn lại rất nặng nề của ngành. Trong đó, chú trọng những vấn đề lớn, quan trọng, cấp bách để ưu tiên thực hiện hiệu quả tổ chức chính quyền 2 cấp, cũng như một số nhiệm vụ liên quan để toàn ngành hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.