Bộ trưởng “nói mà không làm”

(PLO) - Đại biểu Quốc hội Trương Văn Vở (Đồng Nai) đã nói như vậy về trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trong phiên chất vấn tại Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chiều ngày 1-4.

Theo ông Vở, cách đây nửa năm, đại biểu QH đã có văn bản chất vấn Bộ trưởng về trách nhiệm trong việc soạn thảo các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, cũng như việc cấp phép cho các cơ sở khám chữa bệnh. Khi đó, Bộ Y tế có “hứa” sẽ sớm ban hành. Thế nhưng đến nay vẫn chưa có, gây ảnh hưởng đến việc xử lý vi phạm của địa phương đối với các cơ sở khám chữa bệnh không có chứng chỉ hành nghề.

“Xin bộ trưởng cho biết trách nhiệm của bộ trưởng đến đâu trong việc chậm trễ này và lộ trình thực hiện, cấp phép sắp tới sẽ ra sao?”, ông Vở đặt vấn đề.

 Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến

Thừa nhận việc ban hành chậm các quy định, nhưng bà Tiến giải thích việc chậm là do quy định: muốn cấp chứng chỉ hành nghề tư nhân thì cá nhân phải có lý lịch tư pháp. Tuy nhiên, việc cấp lý lịch tư pháp rất chậm, đợi rất lâu. Hay quy định, bắt buộc cơ sở tư nhân phải có chỗ xử lý nước thải; quy định phải biết ngoại ngữ… Tất cả những cái đó, khiến cho việc cấp chứng chỉ hành nghề chậm. “Hiện chúng tôi đang tích cực phối hợp với các bộ có liên quan để đẩy nhanh thực hiện việc cấp giấy chứng chỉ hành nghề trong thời gian tới”, bà Tiến nói.

Đề cập về câu chuyện y đức, đại biểu Trương Minh Hoàng – Cà Mau cho rằng, nghiên cứu về lịch sử ngành y thì thấy chưa bao giờ lại xảy ra những vụ việc bức xúc như hiện nay. “Tôi chắc rằng những người làm việc trong ngành y khi nhắc lại vụ nhân bản ở bệnh viện Đa khoa Hoài Đức, hay vụ thẩm mỹ Cát Tường làm chết người rồi ném xác phi tang đều phải xấu hổ. Nên chăng chúng ta cần bổ sung quy định bắt buộc các cơ sở hành nghề y tế tư nhân phải lập quỹ để bù đắp khi rủi ro xảy ra”.

Về nội dung này, bà Tiến cho hay, từ 2001 đã ban hành 12 quy định về y đức. Thời gian qua cũng đã ban hành nhiều văn bản các quy định về y đức, tổ chức nhiều lớp tập huấn cho đội ngũ bác sỹ, tổ chức học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Lần đầu tiên, ngành ban hành thông tư đạo đức hành nghề của đội ngũ bác sỹ và thành lập đường dây nóng… “Tất cả những giải pháp đó đã góp phần chấn chỉnh và nâng cao y đức của đội ngũ y tế”, bà Tiến nói.

Thành Văn

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.