Bộ trưởng NN&PTNT: Mưa lũ ở miền Trung lớn chưa từng thấy

(PLO)- Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường nhận định: Mưa lũ ở miền Trung lớn chưa từng thấy, không theo quy luật và còn tiếp tục.

Chiều 19-10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ nghe báo cáo tình hình và xử lý hỗ trợ khắc phục mưa lũ tại miền Trung.

Báo cáo tại cuộc họp, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường thông tin: Trong hai tuần qua, khu vực miền Trung hứng chịu nhiều đợt áp thấp, bão số 6 và số 7 hoành hành. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình và xử lý hỗ trợ khắc phục mưa lũ tại miền Trung. Ảnh: VGP

“Mưa lũ lớn chưa từng thấy, vượt cao so với lịch sử, khiến toàn bộ lưu vực các sông mực nước đều vượt cao”- ông Cường nói.

Đặc biệt, theo Bộ trưởng Cường, mưa lớn đã gây sạt lở núi chưa từng thấy và không theo quy luật. Khu vực tiểu khu 67 và khu vực Đoàn kinh tế- Quốc phòng 337 ở vị trí thấp nhưng sạt lở vẫn nghiêm trọng. 

“Tính chất lần này trái quy luật thông thường”- ông Cường nhấn mạnh. 

Bộ trưởng Cường sau đó cảnh báo mưa lớn còn tiếp tục, nhất là ở Hà Tĩnh, Nghệ An và một phần Quảng Bình. Ông cũng đặc biệt lưu ý việc bảo đảm an toàn ở hồ Kẻ Gỗ (Hà Tĩnh). 

Theo Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hà Tĩnh mưa 24 giờ qua, lượng mưa rất lớn. Cạnh đó, các hồ chứa, thảm rừng ở các tỉnh khu vực miền Trung đều đã chứa đầy nước, dễ sạt lở. 

“Quy trình vận hành liên hồ cần hết sức chặt chẽ, nhất là hồ Kẻ Gỗ, không để rủi ro, nguy cơ, nếu không sẽ thành thảm họa”- ông Cường cảnh báo đồng thời đặc biệt lưu ý ngày 24-25, có thể xuất hiện áp thấp và cực kỳ nguy hiểm hơn. 

“Cần rà soát hết công tác bảo đảm an toàn, nếu không sẽ là thảm họa”- ông Cường cảnh báo đồng thời đề nghị Thủ tướng đáp ứng cho 5 tỉnh miền Trung chiu ảnh hưởng nặng nề nhất mỗi tỉnh 100 tỉ để giải quyết ngay những khó khăn trước mắt.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết sau khi nhận được quyết định của Thủ tướng, bộ này đã bắt đầu cho xuất cấp 4.000 tấn gạo từ trong kho. Bộ Tài chính cũng đã có tờ trình với Thủ tướng đề xuất xuất cấp phao cứu sinh, xuồng cao tốc… cho 4 tỉnh.

Thứ trưởng Tài chính cũng nhất trí việc đáp ứng cho mỗi tỉnh 100 tỉ từ qũy dự phòng Trung ương hiện còn 10.217 tỉ.

Thượng tướng Phan Văn Giang, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã chỉ đạo và trực tiếp giải quyết các chế độ chính sách cho các sĩ quan.

“Trong hơn 75 năm qua, lần đầu tiên quân đội đề nghị và được Đảng, Nhà nước, Chính phủ đồng thuận việc truy thăng quân hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng. Điều này động viên rất lớn cho cán bộ chiến sĩ”- Thượng tướng Phan Văn Giang nói.

Thượng tướng cho biết Bộ Quốc phòng đã triển khai công việc tiếp theo, cùng với các địa phương nắm chắc tình hình khắc phục mưa lũ. Hằng ngày đều có chỉ thị trực tiếp việc tổ chức lực lượng tìm công nhân mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3. Còn vụ ở Quảng Trị, sau khi tìm được 22 người, Bộ sẽ tổ chức lễ tang.

Thông tin thêm, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho hay tình hình mưa lũ sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp. Ông đề nghị Thủ tướng chỉ đạo tập trung phòng chống, tìm kiếm, hỗ trợ, theo phương châm "4 tại chỗ". Sơ tán dân khỏi những khu vực nguy hiểm, nhất là vùng có nguy cơ lụt sâu, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Đặc biệt, cần chú ý điều tiết nước ở các hồ đập thủy lợi, thủy điện.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.