Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng giải thích chênh lệch số liệu dân số giữa ngành thống kê và công an

(PLO)- Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cam kết việc chênh lệch số liệu dân số giữa ngành thống kê và công an sẽ được khắc phục nhờ số hóa dữ liệu dân cư đầy đủ, đồng bộ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 21-11, thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê, đại biểu Phạm Văn Hoà (Đồng Tháp) nhấn mạnh vấn đề ông đặc biệt quan tâm là quan hệ phối hợp và sự chênh lệch số liệu giữa các hệ thống kê.

Cụ thể, số liệu thống kê dân số của ngành thống kê và số liệu quản lý cư trú của công an hiện nay có độ vênh rất lớn.

Ví dụ, dân số cả nước có thể là 100 triệu, nhưng số liệu của cơ quan thống kê và công an khác nhau đến vài trăm nghìn người. Ở nhiều tỉnh, số liệu dân số thường trú của công an và số liệu thống kê dân số cũng chênh nhau rất đáng kể.

"Đây là vấn đề kéo dài nhiều năm, gây khó khăn trong hoạch định chính sách”, đại biểu Hoà nói, đồng thời đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ sẽ lấy số liệu nào làm căn cứ pháp lý, hay cơ chế đối chiếu, đồng bộ ra sao.

pham-van-hoa.jpg
Đại biểu Phạm Văn Hoà (Đồng Tháp). Ảnh: QH

Đại biểu Hoà cũng nêu hiện trạng trùng lặp thống kê giữa các cấp, các ngành. Ví dụ, một doanh nghiệp trên địa bàn xã có doanh thu 100 tỉ đồng/năm: Xã thống kê, khu vực thống kê, rồi tỉnh cũng thống kê; sau đó tổng hợp lên trung ương.

“Như vậy cùng một doanh nghiệp nhưng nhiều cơ quan thống kê, dẫn tới số liệu bị “gộp, chồng”, không phản ánh đúng thực tế”, ông nói và cảnh báo nếu không tách bạch nhiệm vụ thống kê của từng cấp, từng ngành, số liệu cuối cùng sẽ không chính xác, khó khăn cho chỉ đạo điều hành kinh tế – xã hội.

Giải trình, tiếp thu nội dung này, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng thừa nhận hiện nay, có một số sai lệch trong dữ liệu, ví dụ như dữ liệu về dân cư, dân số giữa cơ quan thống kê và các cơ quan khác.

“Thời gian tới, những sai lệch này sẽ được giảm thiểu đáng kể. Mặc dù có thể chưa tuyệt đối, nhưng khi dữ liệu được số hóa đầy đủ, tình trạng này sẽ được cải thiện rõ rệt”, ông Thắng nhấn mạnh.

nguyen-van-thang.jpg
Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng. Ảnh: QH

Ông Thắng cho hay nguyên nhân số liệu dân cư sai lệch là do dữ liệu dân cư chưa được số hóa hoàn chỉnh. Ngoài ra, số liệu dân số còn chịu ảnh hưởng bởi đặc thù địa phương, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, nơi nhiều trường hợp sinh con nhưng chưa kịp đăng ký. Chính vì vậy, khi tiến hành thống kê thực tế sẽ có sự khác biệt so với số liệu ghi nhận.

“Khi chúng ta quản lý tốt hơn, có đầy đủ dữ liệu số hóa, kết hợp với cơ sở dữ liệu dân cư, tôi tin rằng kết quả thống kê sẽ chính xác hơn”, ông Thắng nói.

Về cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia, Bộ trưởng Tài chính cho hay dự thảo luật đã bổ sung Điều 51, nhằm thể chế hóa các định hướng về đột phá, phát triển sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ cho việc hình thành, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia.

“Mục tiêu là xây dựng nền dữ liệu thống kê tập trung, thống nhất, đồng bộ, đảm bảo thông tin chính xác, kịp thời, phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo chính sách, giám sát và đánh giá tình hình kinh tế – xã hội”, ông nói.

Theo ông Thắng, cơ sở dữ liệu này cũng khắc phục tình trạng dữ liệu phân tán, manh mún ở nhiều bộ ngành, địa phương, đồng thời tăng cường kết nối, chia sẻ và tích hợp dữ liệu, phục vụ chiến lược chuyển đổi số quốc gia.

Hiện nay, Bộ Tài chính đang chỉ đạo Tổng cục Thống kê triển khai hệ thống phần mềm xuyên suốt để phục vụ công tác thống kê, đồng thời thực hiện chiến lược số hóa toàn bộ dữ liệu quốc gia, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026.

“Khi hoàn thiện, công tác phân tích và đánh giá sẽ chính xác hơn, đồng thời giảm bớt đáng kể khối lượng lao động trong công tác thống kê vốn đang rất nặng nhọc do nhiều chỉ số vẫn phải thu thập thủ công”, ông Thắng nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.